Công an đang điều tra vụ người đàn ông chết nghi bị ép uống chất độc

Pháp luậtThứ Tư, 30/05/2018 08:12:00 +07:00

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ việc một người đàn ông chết nghi có kẻ ép uống chất độc.

Ngày 29/5, Công an TP Hải Phòng vừa thông tin ban đầu về vụ việc một người đàn ông chết do ngộ độc, nghi bị ép uống chất độc, xảy ra ngày 17/5/2018 tại xã Đông Phương (Kiến Thụy, Hải Phòng)

Theo đó, ngày 20/5, Công an huyện Kiến Thụy nhận được trình báo của gia đình ông Nguyễn Văn Dừa (SN 1959, trú tại thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy) về việc tối ngày 17/5, ông Dừa bị 3 người lạ mặt bịt khẩu trang, đè ngửa ra và đổ vào mồm dung dịch lỏng.

Ong-D copy

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nghi vấn ông Dừa bị ép uống chất độc dẫn đến thiệt mạng. (Ảnh gia đình cung cấp)

Tối ngày 20/5, ông Dừa có biểu hiện nôn mửa ra máu, dịch màu vàng nên gia đình đã đưa đến Bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai của ông Nguyễn Văn Dừa và những người liên quan.

Theo ông Nguyễn Văn Dừa, tối 17/5, khi đang đi bộ tập thể dục cách nhà 200m, ông Dừa bất ngờ bị 3 người đi xe máy bịt mặt bằng khẩu trang áp sát, đè ngửa ra, bóp miệng và đổ chất dung dịch lỏng như mùi bia vào rồi bỏ đi.

Đến chiều ngày 20/5, ông Dừa được vợ phát hiện nằm trên sàn nhà, nôn dịch có mùi hôi và máu nên gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Những ngày sau đó, ông Dừa ăn uống ít, nôn mửa ra dịch màu vàng, màu trắng và máu; trình trạng sức khỏe yếu, có hiểu hiện suy gan thận cấp và có dấu hiệu ngộ độc.

Đến 16h00' ngày 26/5, ông Nguyễn Văn Dừa không qua khỏi.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy nhận định sơ bộ nguyên nhân chết của ông Nguyễn Văn Dừa là do bị ngộ độc.

Theo lời của ông Dừa, những người làm chứng xác nhận ông Dừa không có mặt tại nơi xảy ra sự việc; lời khai của ông Dừa có nhiều mâu thuẫn. Tại thời điểm ghi lời khai, ông Dừa hoàn toàn tỉnh táo và giao tiếp được.            

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn