Chủ quán bún hãm hại hai bé gái lãnh án

Pháp luậtThứ Ba, 27/11/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng sự nhẹ dạ của nạn nhân, chủ quán bún bò Huế nổi tiếng ở Sóc Trăng đưa bé gái chưa tròn 13 tuổi vào nhà nghỉ.

(VTC News) - Lợi dụng sự nhẹ dạ của nạn nhân, chủ quán bún bò Huế nổi tiếng ở Sóc Trăng đưa bé gái chưa tròn 13 tuổi vào nhà nghỉ.

Sau hai ngày xét xử, sáng ngày 27/11 TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 14 năm tù đối với Nguyễn Văn Vĩnh (38 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) về tội “hiếp dâm trẻ em”. Hai nạn nhân của Vĩnh đều chưa tròn 13 tuổi, đang phụ quán cà phê gần quán bún bò Huế do Vĩnh làm chủ.

Theo cáo trạng, hai sinh viên Huỳnh Vũ Linh (22 tuổi) và Trần Văn Sĩ (21 tuổi) được Vĩnh nhận vào làm công để kiếm tiền ăn học. Nửa năm trước hai nam sinh này quen được Sơn Hồng Thúy và Phạm Thị Hồng Hương nên cho nhau số điện thoại.
Vĩnh (giữa) cũng hai người làm công nghe HĐXX tuyên án. Ảnh: A.N. 

Chiều ngày 1/5 Thúy gọi Sĩ chở đi chơi nhưng thanh niên này bận việc. Biết được nội dung cuộc điện thoại của người làm công, Vĩnh ngỏ ý chở Thúy đi chơi rồi đưa vào nhà nghỉ Minh Thư 2 gần chùa Hamatúp (chùa Dơi).

Lúc này, Vĩnh cũng yêu cầu Linh chở “bạn gái” Phạm Thị Hồng Hương đến nhà nghỉ Minh Thư 2. Sau khi hai đôi nam nữ vào phòng 204, Vĩnh lột hết quần áo, xông vào cưỡng bức Thúy nhưng không được. Vì vậy, Vĩnh kêu Linh “đổi người” và ôm lấy Hương để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị cô bé này đạp ra.

Một lúc sau Sĩ đến nhà trọ thấy Linh nằm ôm Hương nên nam sinh này ôm lấy Thúy rồi hai người “làm chuyện vợ chồng” dưới nền gạch.

Với hành vi này, Linh và Sĩ cùng bị phạt 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn