Cháu ngoại đánh bà gãy 5 xương sườn ở Quảng Ninh: Gia đình vẫn kiên quyết để pháp luật xử lý

Pháp luậtThứ Sáu, 28/06/2019 14:15:00 +07:00

Đánh gãy 5 xương sườn và nhiều vết bầm tím trên cơ thể bà ngoại rồi đến xin lỗi, nhưng người thân vẫn chưa rút đơn tố cáo và yêu cầu để pháp luật xử lý.

Liên quan đến vụ việc cháu ngoại đánh bà gãy 5 xương sườn ở TP Uông Bí (Quảng Ninh), trưa 28/6, thông tin tới PV VTC News, anh Nguyễn Đức Cường (SN 1974, con trai bà X.) cho biết, gia đình Tùng và Tùng đã tới xin lỗi bà X. Tùng cũng tỏ ra ăn năn vì hành động đánh bà của mình. Tuy nhiên, anh Cường cho biết, anh chưa rút đơn kiện.

“Quan điểm của tôi, Tùng sai ở đâu thì để pháp luật xử lý ở đó. Còn Tùng dám làm thì phải dám chịu”, anh Cường bày tỏ.

Cũng theo anh Cường, hiện tại bà X. vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí), sức khỏe bà đang dần ổn định.

chau-ngoai-danh-ba-1537062

 Vết thâm tím trên lưng bà X. sau khi bị cháu ngoại đánh.

Cũng liên quan tới vấn đề này, thông tin với PV VTC News, Thượng tá Ngô Quang Khải – Phó trưởng Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc. “Chúng tôi còn phải đưa bà X. đi giám định sức khỏe”, Thượng tá Khải nói.

Trước đó, ngày 22/6, bà X. tới nhà con gái là Nguyễn Lan Hương (SN 1971, mẹ của Tùng) đưa cháo và thuốc cho chồng thì bị cháu ngoại đánh dẫn tới bà bị gãy 5 xương sườn, cơ thể có nhiều vết tím bầm, tóc bị cháu cầm kéo cắt lởm chởm.

Được biết, bà X. và chồng bỏ nhau nhiều năm nay, chồng bà ở với con gái nhưng vì tình nghĩa vợ chồng nhiều năm nên bà X. vẫn thường xuyên qua lại thăm nom ông.

Khoảng 17h cùng ngày, anh Cường mới biết mẹ bị cháu ngoại đánh. Ngay sau đó, anh đưa bà tới cơ quan công an trình báo, rồi tới thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP Uông Bí).

Theo anh Cường, nguyên nhân khiến bà X. bị cháu ngoại đánh dã man là do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Bà X. thỉnh thoảng mắng mỏ chị Hương nhưng mọi chuyện cũng không có gì to tát.

Thời điểm bà X. bị Tùng đánh, hai vợ chồng chị Hương cũng có mặt nhưng không có sự can thiệp, bố anh già yếu nên lực bất tòng tâm.

Đại diện Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển cho biết, bà Đ.T.X vào viện lúc 21h10 ngày 22/6. “Sau khi được chẩn đoán, bác sĩ phát hiện bà X. gãy 5 xương sườn số 3, 5, 6, 7, 9 nhưng không tràn máu, tràn khí màng phổi. Tình trạng ổn định, không phải can thiệp phẫu thuật”, vị đại diện này thông tin.

Nguyễn Huệ - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn