C57 phá nhiều chuyên án ma túy lớn

Pháp luậtThứ Bảy, 02/07/2011 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều chuyên án lớn về ma túy vừa bị Cơ quan Cục CSĐTTP về ma túy (C57) triệt phá.

(VTC News) - Liên tục các vụ buôn bán, tàng trữ ma túy lớn đã bị triệt phá, bắt giữ.

Luc 13h30 ngày 1/7,tổ công tác Phòng 5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C57), phối hợp với Phòng PC47, Công an tỉnh Sơn La phá chuyên án 306-D bắt đối tượng Giàng A Dơ, sinh năm 1987, ở bản Pa Khen 1, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La, thu giữ 12 bánh heroin, 1 xe gắn máy cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý.

Trước đó, ngày 30/6, Phòng 4, Cục C47 pối hợp Cục Ngoại tuyến (A69), Công an TP Hà Nội phá tụ điểm sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán bar Nutz (trong khách sạn Sheraton, quận Tây Hồ), tang vật thu giữ 41 viên ma tuý tổng hợp, tạm giữ 174 đối tượng trong đó có 74 đối tượng dương tính với ma tuý. 
Cũng liên quan đến vụ án ma túy, ngày 29/6, Phòng 2, Cục C47 phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang bắt Trần Thị Toan, sinh năm 1965, ở phường Trung Thành, TP Thái Nguyên và Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1965, ở Đông Ngà, Từ Sơn, Bắc Ninh, thu 1 bánh heroin. 
Các đối tượng ở khách sạn Sheraton được đưa về Công an xác định có 70 đối tượng liên quan đến ma túy 

Cục cũng cho biết thêm, ngày 28/6, Phòng 5, C47, phối hợp với Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, Cục Cảnh sát biển phá chuyên án 286H bắt Đồng Văn Hải, sinh năm 1989 và Nguyễn Minh Nghĩa, sinh năm 1983, ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, thu 1kg thuốc phiện, 1 ô tô.
Cùng ngày 28/6, Phòng PC47, Công an tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Mộc Châu bắt Bùi Thị Tẹn, sinh năm 1986, ở Mỹ Thành Lạc Sơn, Hoà Bình và Dương Xuân Trung, sinh năm 1968, ở Yên Xá, Ý Yên, Nam Định, thu 6 bánh heroin, trọng lượng 2.133,88g, 1 ô tô, 42,8 triệu, 3 điện thoại di động. 
Vào thời điểm đó, Phòng PC47, Công an TP Hồ Chí Minh bắt đối tượng Homa Manlini kedamy (quốc tịch Nigrenria, sinh năm 1983,  thu 1kg ma tuý tổng hợp (dạng đá) giấu trong valy 2 đáy. Được biết, đây là đường dây vận chuyển ma tuý từ Việt Nam qua Malaysia tiêu thụ. 
Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn