Biết không thoát, 2 'yêu râu xanh' rủ nhau ra đầu thú

Pháp luậtChủ Nhật, 08/01/2012 07:24:00 +07:00

(VTC News) – Sau nửa ngày chạy trốn, biết mình không thể trốn thoát, hai tên ‘yêu râu xanh’ đã ‘ngoan ngoãn’ ra cơ quan CA đầu thú.

(VTC News) – Sau nửa ngày chạy trốn, biết mình không thể trốn thoát, hai tên ‘yêu râu xanh’ đã ra cơ quan CA đầu thú.

Theo cơ quan CA huyện Thường Tín (Hà Nội), ngày 04/01, Lê Văn Trị (SN 1994), là tài xế taxi và Nguyễn Xuân Thắng (SN 1990) cùng trú tại Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội đã đến đầu thú vì tội hiếp dâm.

Trước đó, khoảng 20h30' ngày 03/01, do có quen biết, Trị và Thắng đã rủ chị Trần Thị C. (SN 1992) và Lý Thị N. (SN 1993) cùng trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội đi chơi. Cả nhóm hẹn nhau ở Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội) rồi đi  chơi ở Văn Phú, Thường Tín.

Trị lái xe taxi chở tất cả đi ăn, chơi. Khoảng 23h, Trị lái taxi chở cả nhóm về nhà nghỉ, lúc này N. và C. tỏ vẻ không đồng ý và đòi ra về.

Hai bên giằng co nhau, khi Trị vừa mở cửa xe ô tô thì C. thoát ra ngoài bỏ chạy, còn N. bị Trị và Thắng ép đưa lên phòng nghỉ 303.

Tại đây, Trị đã thực hiện hành vi hiếp dâm N. rồi sau đó bỏ ra ngoài để Thắng vào tiếp tục thực hiện hành vi. Tuy nhiên, khi Thắng đang chuẩn bị “hành sự” thì bị lễ tân nhà nghỉ gọi, hai tên hoảng quá bỏ chạy.

Biết mình không thể trốn thoát, đến 13h30 cùng ngày, Trị và Thắng đã “rủ” nhau ra cơ quan CA đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành lập hồ sơ, xử lý các đối tượng.

Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn