Bắt quả tang 4 kẻ ngang nhiên 'xẻ thịt' gỗ rừng ở Đắk Lắk

Pháp luậtThứ Sáu, 12/04/2019 16:15:00 +07:00

Để có tiền tiêu xài, 4 nghi can dùng cưa lốc và xe công nông vào tiểu khu 704 do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý để khai thác gỗ.

Ngày 12/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng vừa phát hiện gỗ rừng thuộc nhóm V đến nhóm VIII tại tiểu khu 704 do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar quản lý bị lâm tặc chặt hạ.

go-lau1

 Lực lượng chức năng bắt quả tang các nghi can tại địa điểm khai thác gỗ.

Trước đó, sáng 8/4, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt quả tang 4 nghi can gồm: Ai Khê (35 tuổi), Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi), Ai Hùng (21 tuổi) và Ai Hà (22 tuổi, cùng trú xã Cư Elang, huyện Ea Kar) đang khai thác trái phép gỗ tại tiểu khu 701.

Qua lời khai ban đầu, 4 nghi can thừa nhận đã rủ nhau đưa 2 xe công nông và cưa lốc lên rừng cưa gỗ để bán lấy tiền tiêu xài. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thống kê được số gỗ trên 2 xe công nông là gần 6m3.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện một nhóm lâm tặc khác đang chặt hạ cây rừng tại tiểu khu này.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm này đã nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại hiện trường 1 máy cưa lốc và ngổn ngang cây rừng bị chặt hạ.

Qua đo đếm, có trên 40m3 gỗ các loại thuộc nhóm V đến nhóm VIII đã bị lâm tặc cưa hạ.

CHÍ TUYẾN - THANH NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn