Bắt kẻ mang kiếm đi cướp vàng bị chém lại trọng thương

Pháp luậtChủ Nhật, 31/01/2010 07:13:00 +07:00

Chỉ sau 90 phút điều tra truy tìm thủ phạm, CA thị xã Lai Châu đã bắt gọn tên cướp sau khi hắn dùng kiếm chém chủ tiệm vàng để cướp tài sản, nhưng không thành.

Chỉ sau 90 phút điều tra truy tìm thủ phạm, Công an thị xã Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã bắt gọn tên  cướp sau khi hắn dùng kiếm chém chủ tiệm vàng để cướp tài sản, nhưng không thành.

Đối tượng là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1986, quê ở xã Nghĩa Tân, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái, nhân viên bảo vệ nhà khách Hương Phong (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu).

Vụ việc xảy ra vào thời gian khoảng 22h 40 phút, anh Lương Văn Mạnh - sinh năm 1962, trú tại số 148, đường Trần Hưng Đạo, thuộc tổ 6, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu là chủ tiệm vàng Toàn Long đang ngồi một mình trong tiệm vàng, ( tiệm được ngăn 2 gian, 1 gian hàng và 1 gian khung nhôm kính - nơi anh Mạnh kiểm tra sổ sách bán hàng), một đối tượng nam giới, bịt mặt đi vào tắt điện gian hàng bên ngoài rồi cạy tủ vàng bạc.

Bị anh Mạnh phát hiện, ngay lập tức đối tượng đã cầm kiếm xông vào chém anh Mạnh nhiều nhát. Do tránh được, anh Mạnh chỉ bị thương ở phần cánh tay và đã giữ được kiếm của đối tượng. Sau khi đối tượng đã bỏ chạy, anh Mạnh liền đuổi theo dùng kiếm chém vào vai và sườn đối tượng. Tại tiệm vàng lúc đó, tài sản là vàng bạc trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Căn cứ vào thông tin thu thập được và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h30 phút, ngày 30/1, Công an đã bắt được đối tượng gây án khi hắn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu để khâu vết thương.

Trước cơ quan điều tra, Huy khai nhận: trong vòng 7- 8 ngày trước đây, Huy đã 2 lần đến tiệm vàng Toàn Long quan sát và đợi thời cơ thuận lợi để cướp. Khoảng 21 giờ, Huy mang kiếm và khẩu trang bịt mặt đi bộ từ nhà khách Hương Phong đến tiệm vàng gây án, nhưng không thành. Do bị chủ tiệm chém bị thương, hắn đã về Nhà khách Hương Phong và nhờ 2 người bạn đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh khâu vết thương thì bị bắt.

Theo TTXVN
Bình luận
vtcnews.vn