Bảo kê tiệm massage giết người lãnh án

Pháp luậtThứ Sáu, 28/12/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hay tin tiệm massage do mình bảo kê bị đập phá, Hiền rủ trên chục thanh niên mỗi người cầm một mã tấu đi giết người.

(VTC News) - Hay tin tiệm massage do mình bảo kê bị đập phá, Hiền rủ trên chục thanh niên mỗi người cầm một mã tấu đi giết người.

Nhã lĩnh 17 năm tù.
Ảnh: A.N.
 
Ngày 27/12, TAND Tối cao tại TP HCM tuyên phạt Cao Thanh Nhã (18 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) mức án 17 năm tù về tội giết người.

Cùng phạm tội có Lê Hải Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Trung Cang, Huỳnh Minh Quân, Diệp Anh Tuấn, Đặng Minh Cảnh và Nguyễn Phước Trường lĩnh từ 6-16 năm tù.

Đối với Nguyễn Thanh Vũ, ngoài mức án 16 năm tù về tội giết người, thanh niên này còn bị tổng hợp hình phạt 7 năm tù về tội cố ý gây thương tích do chưa chấp hành bản án đã có hiệu lực của TAND huyện Châu Thành (Sóc Trăng) xử nửa năm trước.

Theo cáo trạng, đêm 29/6/2011 Trần Út Hiền hay tin có người đập phá tiệm massage Huyền Diễm do Hiền bảo kê nên anh ta bỏ nhậu, huy động đàn em đi “xử” nhóm người bị tình nghi quậy phá.
Sau khi mỗi người cầm một mã tấu, cả nhóm rượt chém nhau ở khu vực Cầu Đình, thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Khi nhóm đối phương nhảy xuống sông trốn, Nhã thấy Nguyễn Trung Kiên đứng gần đó cầm roi điện nên lao vào chém vì tưởng nạn nhân là người của nhóm đập tiệm massage.Hậu quả làm Kiên chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Hiền cùng 3 thanh niên bỏ trốn đến nay chưa bắt được.
Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn