3 bảo vệ bị bắn chết: Công an thu giữ 10 khẩu súng và bắt một nghi can

Pháp luậtThứ Hai, 24/10/2016 19:41:00 +07:00

Liên quan đến vụ việc 3 bảo vệ rừng bị bắn chết tại tỉnh Đắk Nông, lực lượng công an đã rà soát thu giữ 10 khẩu súng tự chế và bắt giữ một nghi can trong vụ việc.

Chiều 24/10, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa bắt nghi can H.V.T (trú xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) và rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng dự án (tiểu khu 1536) thu được 10 khẩu súng tự chế.

Được biết, ông H.V. T là người có khoảng 5 sào rẫy mà nhân viên của công ty TNHH Long Sơn đang tiến hành san ủi.

456

Khu vực diện tích đất công ty Long Sơn đang san ủi - Ảnh: Kính Cận 

Đến 16 giờ, lực lượng cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm 3 thi thể nạn nhân trong vụ việc. Đồng thời, các thi thể nạn nhân chuyển đến trạm quản lý của công ty TNHH Long Sơn để tiến hành làm thủ tục bàn giao cho người thân.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Phạm Dũng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đến xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) để họp nhanh và nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo tình hình, đồng thời triển khai kế hoạch vây bắt các đối tượng liên quan đến vụ án nghiêm trọng này.

IMG_0048

Các nạn nhân đang được điều trị tại khoa ngoại bệnh viện tỉnh Đắk Nông - Ảnh: Kính Cận 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng phạm tội.  

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ hành vi phạm tội; động cơ, mục đích phạm tội; đồng phạm (nếu có) để sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết, có 12 nạn nhân đang cấp cứu tại đây, một số nạn nhân bị trúng đạn bi đã qua cơn nguy kịch.

"Có một nạn nhân bị bắn trúng mắt, chúng tôi đã nhờ ê kíp các bác sĩ TP.HCM về điều trị. Hiện tại mọi chi phí tại bệnh viện của các nạn nhân được UBND tỉnh hỗ trợ", một bác sĩ cho hay.

Trước đó, sáng 23/10 Công ty Long Sơn (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) cho nhân viên vào tiểu khu 1536 để san ủi đất, tháo dỡ một số chòi rẫy do người dân lấn chiếm trái phép. 

Ngay sau đó, nhóm người lạ mặt cầm súng kéo đến đồng thời bắn vào các nhân viên đang làm việc tại đây. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 15 người phải nhập viện cấp cứu.

Ba nhân viên tử vong gồm: Dương Văn Tiến (SN 1992, trú tỉnh Ninh Thuận); Điểu Vinh (SN 2000) và Điểu Tèo (SN 1991) cùng trú tỉnh Bình Phước.

Video: Cấp cứu các nạn nhân trong vụ nổ súng 3 người chết

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn