Phân luồng giao thông tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'

Thời sựThứ Tư, 15/01/2014 10:22:00 +07:00

(VTC News) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch phân luồng cho các phương tiện qua lại trên tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'.

(VTC News) - Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch phân luồng cho các phương tiện qua lại trên tuyến đường 'đắt nhất hành tinh'.

Sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu vào ngày 31/12 vừa qua, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã đưa ra kế hoạch phân luồng cho các phương tiện qua lại trên tuyến đường này.
 Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không rẽ trái từ phố Xã Đàn ra đường Nguyễn Lương Bằng

Cụ thể, tại nút giao thông Nguyễn Lương Bằng - Vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) sẽ cấm các phương tiện từ phố Xã Đàn rẽ trái ra đường Nguyễn Lương Bằng (về hướng gò Đống Đa, Tây Sơn). Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái đi về hướng gò Đống Đa, Tây Sơn phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa để đi thẳng rẽ phải về hướng gò Đống Đa, Tây Sơn.
Sở GTVT Hà Nội cũng cấm các phương tiện từ đường Vành đai I đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu rẽ trái ra đường Nguyễn Lương Bằng (về hướng Tôn Đức Thắng). Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái đi về hướng phố Tôn Đức Thắng phải đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa phố Xã Đàn để đi thẳng rẽ phải về hướng phố Tôn Đức Thắng.
 Các phương tiện từ đường Xã Đàn dừng chờ tín hiệu đèn giao thông, nhường đường cho các phương tiện từ hướng Khâm Thiên, Tôn Đức Thắng, Đê La Thành

 Các phương tiện từ phố Xã Đàn muốn đi về hướng Nguyễn Lương Bằng phải di chuyển lên tuyến đường mới và vòng ngược lại

Trước đó, ngày 31/12/2013, Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hà Nội (đơn vị chủ đầu tư) đã tiến hành thông xe kỹ thuật tuyến đường Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu để giảm áp lực lưu thông cho các tuyến đường lân cân.
Dự án xây dựng đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) được phê duyệt năm 2008, có chiều dài hơn 500m, rộng 50m, với tổng mức đầu tư lúc đó là 642 tỷ đồng, trong đó tiền chi cho giải phóng mặt bằng là 527 tỷ đồng, xây lắp 50 tỷ đồng. 

Sau thời gian dài “đắp chiếu”, đến đầu năm 2013, UBND quận Đống Đa cho biết, phương án đền bù cho các chủ đất nằm trên tuyến đường này lên tới 743,5 tỷ đồng.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn