PEP bảo vệ Tello, tin Barca ghi 3 bàn vào lưới Chelsea

Thể thaoThứ Ba, 24/04/2012 06:14:00 +07:00

(VTC News)-Trước trận đấu lượt về quan trọng với Chelsea tại vòng bán kết Champions League, Guardiola đã có những tuyên bố đầy tự tin về cơ hội lọt vào trận...

(VTC News)-Trước trận đấu lượt về quan trọng với Chelsea tại vòng bán kết Champions League, Guardiola đã có những tuyên bố đầy tự tin về cơ hội lọt vào trận chung kết của Barca.

Đội bóng của Guardiola vừa trải qua một tuần thực sự tồi tệ. Trên sân Stamford Bridge, dù được đánh giá cao hơn, nhưng khi kết thúc trận đấu, Barca phải ngậm ngùi với một thất bại trước Chelsea.

Trở về “thánh địa” Nou Camp họ lại tiếp tục nhận thêm trái đắng từ Real Madrid. Trận thua này khiến cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Azulgrana gần như không còn. Thậm chí, nó có thể tạo nên hiệu ứng dây chuyền không tốt, đặc biệt là trong tâm lý thi đấu của Barca ở trận đấu với Chelsea vào rạng sáng mai.

 Guardiola rất tự tin vào khả năng lọt vào trận chung kết Champions League của Barca.

“Chúng tôi bước vào trận đấu với một tỷ số bất lợi. Thế nên, 90 phút sắp tới, toàn bộ đội bóng phải cố gắng hết sức. Bạn phải luôn chiến đấu vì khán giả và tôi chắc rằng họ sẽ luôn ở cạnh chúng tôi”, Guardiola nói.

Ông tiếp tục khẳng định: “Tôi không chút nghi ngờ rằng Barca sẽ có mặt ở Munich để đá trận chung kết. Tôi đã nghĩ về điều này trước khi mùa giải bắt đầu.”

Để làm cơ sở cho lời nói của của mình, “Pep” tin Barca có thể sút tung lưới Chelsea tới 3 lần, dù biết rằng đây không phải là đối thủ dễ chơi, vì The Blues có hệ thống phòng thủ rất kiên cố.

“Đây là thử thách lớn nhất kể từ khi tôi khởi nghiệp làm HLV. Nhưng tôi luôn lạc quan về các trận đấu vì tôi luôn có niềm tin vào các cầu thủ của mình. Chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng. Tất nhiên, có những thứ rất khó khăn đang chống lại chúng tôi”, Guardiola cho biết.

 Puyol sẽ lại có một trận đấu vất vả trước Drogba.

Khi phóng viên đề cập đến khả năng tâm lý thi đấu của cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng sau trận thua 1-2 trước Real, Guardiola bình bĩnh trả lời: “Tôi không nghi ngờ họ chút nào. Các cầu thủ của tôi hiện rất ổn. Nếu như tạo ra được nhiều cơ hội như ở London, Barca chắc chắn sẽ có bàn thắng.”

Bên cạnh đó, “Pep” còn đứng ra bảo vệ cầu thủ trẻ Tello. Ông nói rằng, đừng tấn công hay chỉ trích cậu ấy. “Tôi đã nghe rất nhiều lời chỉ trích về Tello, nhưng đó là một cầu thủ giỏi. Nếu đội bóng thua cuộc, hãy phê phán tôi. Nhưng tôi nhắc lại, Barca đã có một trận đấu tốt trước Real. Chỉ không may là chúng tôi không thể ghi bàn”, HLV Barca bộc bạch.

Cuối cùng, Guardiola thêm một lần khẳng định ông chưa nghĩ đến việc ký kết hợp đồng mới với Barca. “Hợp đồng mới của tôi không phục thuộc vào việc Barca có lọt vào trận chung kết hay không. Hơn nữa, đây không phải là thời điểm để nói về điều đó”, Guardiola kết luận.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn