Ông Tuấn 'con' trở lại ĐT Việt Nam: Chuyển giao quyền lực?

Thể thaoThứ Bảy, 15/02/2014 07:50:00 +07:00

Cựu HLV trưởng V.Hải Phòng Hoàng Anh Tuấn sẽ xuất hiện trên khán đài sân Chi Lăng chiều nay để “ngắm giò” và tuyển quân cho ĐT Việt Nam. Ông Tuấn “con” chỉ giữ vai trò trợ lý, nép sau cái bóng của HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng…

Anh hùng có lúc sa cơ

Ít ai ngờ, có lúc ông Tuấn lại rơi cảnh thất nghiệp, ngồi ngoài cuộc chơi V-League như lúc này. “Ông vua con” của K.Khánh Hòa thuở trước và V.Hải Phòng mùa rồi chắc chắn còn ấm ức với cú đòn mà lãnh đạo CLB Hải Phòng tung ra trước mùa V-League 2014: hạ bệ, chuyển ông Tuấn xuống dẫn dắt đội trẻ Hải Phòng.

Người kiêu hãnh và trước đây đầy quyền lực như ông Tuấn hiển nhiên không chấp thuận. Ông Tuấn bay thẳng về Nha Trang và từ đó, ông Tuấn gật đầu lên làm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc.

HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ bị thất nghiệp ở V-League 2014 (Ảnh: VIS)

Việc ông Tuấn buộc phải ngồi ngoài V-League 2014 ít nhiều là hệ quả sau cú ra đòn rất hiểm của lãnh đạo Hải Phòng. Ông Tuấn chỉ bị cách chức HLV trưởng đội bóng đất Cảng vài ngày trước khi V-League 2014 khởi tranh.

Nó cũng giống hệt cú ra đòn của ông Tuấn đối với trung vệ Nguyễn Anh Tuấn mùa trước, chỉ thông báo cho trung vệ này không nằm trong kế hoạch sử dụng khi đã đáo hạn đăng ký.

Ông Tuấn lần này dính đòn, trở tay không kịp, chứ người vốn dạn dĩ, lắm mưu mẹo và quan hệ như vậy, chắc chắn rất nhiều đội bóng ở V-League cần có tài của ông.

Ông Tuấn sa cơ lỡ vận và nếu ngồi chết dí ở Nha Trang thì cũng buồn. Cá tính và con người của HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ không chịu được cảnh ngồi chơi xơi nước. Thế nên khi VFF đưa ra lời mời, ông Tuấn đã gật đầu cái rụp. Lạ lùng ở chỗ là cái gật đầu của ông Tuấn còn nhanh và dễ hơn cả mời tân HLV trưởng B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn, khi mà việc VFF mời ông Sơn lên ĐT Việt Nam làm trợ lý còn phải tác động đến GĐKT Lê Thụy Hải.

Ông Tuấn đang rỗi việc đã đành, nhưng quá khứ và lúc này, HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng kém tài so với chính HLV trưởng Hoàng Văn Phúc.

Nghệ thuật sắp đặt?

HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa) từng làm trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng trên tuyển Việt Nam năm 2012 (Ảnh: VSI)


Ông Tuấn lên ĐT làm trợ lý không phải điều quá xa lạ hay bất ngờ. Năm 2012, HLV Hoàng Anh Tuấn từng lên ĐT, đứng vai trợ lý số 1 cho HLV Phan Thanh Hùng. Cái khác là chỗ, ông Tuấn lúc ấy giống như tờ giấy trắng, còn quá bỡ ngỡ đối với những va vấp, kinh nghiệm khi khoác tấm áo ĐT.

Đến độ HLV Phan Thanh Hùng sau lần đầu hợp tác cùng Hoàng Anh Tuấn cũng bất ngờ: “Tuấn vốn là thứ dữ ở V-League, nhưng lên ĐT vẫn không tránh được cảnh choáng ngợp”.

Vấn đề là chỉ trong vòng 1 năm làm trợ thủ cho Phan Thanh Hùng, ông Tuấn đã thay đổi chóng mặt. Khi ĐT Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2012, ngoài phần trách nhiệm mà ông Hùng nhận hết, có những nghi ngờ đã có rạn nứt trong cabin huấn luyện.

Ông Tuấn là trợ lý nhưng đôi lúc, có cảm giác HLV người Khánh Hòa đã thể hiện, phủ cái bóng của mình lên HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Đơn giản là vì ông Tuấn muốn chứng tỏ, ông chẳng thua kém ai.

Bây giờ ông Tuấn chấp thuận lên làm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc. Hoàn cảnh đã khác, khi cả ông Tuấn lẫn ông Phúc đều thất thế. Ông Tuấn đang thất nghiệp, còn ông Phúc cũng chẳng còn quá mặn mà với ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam.

Họ chỉ hợp tác với nhau 2 trận, đụng độ với Sinh viên Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy vậy, với những gì từng xảy ra ở AFF Cup 2012, chẳng ai dám chắc, ông Tuấn có chấp nhận đứng sau cái bóng của Hoàng Văn Phúc, dù vị trí mà VFF ấn định là thế. Hoặc cũng chẳng loại trừ, đấy là kịch bản mà người ta muốn sắp đặt, một khi ông Phúc sẽ ra đi sau trận đấu với Hong Kong.

Ông Tuấn lên làm trợ lý hay đó chỉ là bước đệm cho sự trở lại chiếc ghế HLV trưởng mà HLV này đã từng bắt hụt?
Bình luận
vtcnews.vn