Ông Trump: Cấm TikTok sẽ khiến trẻ em Mỹ 'phát điên'

Sản phẩmThứ Ba, 12/03/2024 14:11:46 +07:00
(VTC News) -

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi TikTok là mối đe dọa, nhưng cho rằng một số trẻ em có thể phát điên nếu không có nó.

Ngày 11/3, ứng cử viên - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, TikTok là mối đe dọa an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng nói lệnh cấm ứng dụng phổ biến này sẽ gây tổn hại cho một số trẻ em, khiến chúng có thể phát điên nếu không có nó. Đồng thời, điều này cũng chỉ củng cố thêm cho sự thống trị của các ứng dụng của Meta - nền tảng luôn bị đảng Cộng hòa chỉ trích gay gắt.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi TikTok là mối đe dọa. (Ảnh: @techxplore)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi TikTok là mối đe dọa. (Ảnh: @techxplore)

Tôi không tìm cách tăng gấp đôi quy mô của Facebook”, ông Trump nói với Đài CNBC. "Và nếu bạn cấm TikTok, thì Facebook và những công ty khác, nhưng chủ yếu là Facebook, sẽ là nền tảng hưởng lợi lớn nhất. Và tôi nghĩ Facebook đã rất không trung thực”.

Trump gần đây gặp nhà đầu tư Jeff Yass, công ty đầu tư Susquehanna International Group có cổ phần tại ByteDance, nhưng ông xác nhận trên đài CNBC cuộc gặp không nói về TikTok.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại mối lo ngại của mình, khi các nhà lập pháp Mỹ cân nhắc một dự luật cho chủ sở hữu TikTok, ByteDance khoảng sáu tháng để thoái vốn khỏi ứng dụng video dạng ngắn phổ biến này.

Vài ngày nữa, Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu về đạo luật cho phép ByteDance của Trung Quốc có thời hạn nhanh chóng để thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn TikTok phổ biến (được 170 triệu người Mỹ sử dụng). Hạ viện Mỹ đang bỏ phiếu theo các quy tắc tiến hành nhanh, yêu cầu 2/3 số thành viên bỏ phiếu "Có" để biện pháp này được thông qua nhanh chóng, khẩn trương.

Hai nguồn tin cho biết, FBI, Bộ Tư pháp và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ có kế hoạch tổ chức một cuộc họp giao ban mật cho các thành viên Hạ viện. Giám đốc FBI, Chris Wray cũng nhắc lại những lo ngại về TikTok tại phiên điều trần tuần trước.

Tại phiên điều trần này, báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2024 của Cộng đồng tình báo Mỹ công bố: “Các tài khoản TikTok do một cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc điều hành được cho là đã nhắm mục tiêu vào các ứng cử viên từ cả hai đảng chính trị trong chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào năm 2022”.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã trình bày chi tiết những lo ngại về bảo mật của mình đối với TikTok trong một tài liệu được tờ Reuters đưa tin lần đầu tiên vào tuần trước.

Cổ phiếu Meta đã giảm 4,4% giá trị chỉ ở mức 483,59 USD vào ngày 11/3. Hiện tại, công ty từ chối bình luận sau khi những thông tin này được công bố.

HUỲNH DŨNG((Nguồn: Reuters))
Bình luận
vtcnews.vn