Ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử Bí thư Quảng Ninh

Thời sựThứ Tư, 14/10/2015 11:04:00 +07:00

(VTC News)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa bầu ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

(VTC News)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vừa bầu ông Nguyễn Văn Đọc tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Sáng nay (14/10), ông Nguyễn Văn Đọc thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh với 56 ủy viên và kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo đó, phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đảm bảo đúng quy trình, quy định.
Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) - Ảnh MK
Ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) - Ảnh MK 

Kết quả đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên, ông Nguyễn Văn Đọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV (nhiệm kỳ 2015 - 2020); 3 Phó Bí thư gồm bà Đỗ Thị Hoàng, ông Nguyễn Đức Long và ông Vũ Hồng Thanh.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa IV cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh gồm 11 ủy viên. Ông Đỗ Vũ Chung được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV:
1. Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy
2. Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh ủy
3. Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy
4. Vũ Hồng Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy
5. Đặng Huy Hậu - Ủy viên
6. Nguyễn Văn Thành - Ủy viên
7. Nguyễn Quang Điệp - Ủy viên
8. Vũ Ngọc Giao – Ủy viên
9. Đỗ Vũ Chung - Ủy viên
10. Đỗ Phương Thuấn - Ủy viên
11. Đỗ Văn Lực - Ủy viên
12. Ngô Hoàng Ngân - Ủy viên
13. Cao Tường Huy - Ủy viên
14. Nguyễn Văn Hưởng - Ủy viên
15. Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn