Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Thời sựThứ Hai, 20/06/2016 15:23:00 +07:00

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ có thêm nhiều sáng tạo, kiên trì bám nghề, là cầu nối giữa Chính phủ và nhân dân.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay (20/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Cổng thông tin điện tử Chính phủ nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 

Chúc mừng Cổng thông tin điện tử Chính phủ nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Thời gian qua, Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động của các Bộ, ngành đến với nhân dân, góp phần quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức bộ máy Nhà nước. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, thời cơ và thách thức đối với báo chí ngày càng lớn, vì vậy Cổng thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước; tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, giám sát và phản biện xã hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong Cổng thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục phối hợp với MTTQ trong việc tuyên truyền các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phát động, giám sát và phản biện xã hội 

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ có thêm nhiều sáng tạo, kiên trì bám nghề, góp phần xây dựng Chính phủ ngày càng minh bạch, hiệu quả, là cầu nối hữu hiệu, thiết thực giữa Chính phủ với nhân dân.

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn