Ông Nguyễn Thanh Tâm làm Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ

An SinhThứ Sáu, 08/12/2023 14:33:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng phòng Quản lý thu, Sổ thẻ thuộc BHXH TP Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH thành phố từ ngày 1/12/2023.

Ngày 8/12, tại trụ sở BHXH thành phố Cần Thơ, ông Lê Hùng Sơn, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng phòng Quản lý thu, Sổ thẻ thuộc BHXH thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, kể từ ngày 1/12/2023.

Chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tâm được giao trọng trách Phó Giám đốc BHXH thành phố, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn nhấn mạnh, đây là sự tin tưởng của lãnh đạo Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đối với ông Nguyễn Thanh Tâm.

Phó Tổng Giám đốc bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Thanh Tâm tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sở trường, kinh nghiệm được rèn luyện trong suốt quá trình công tác cố gắng, nỗ lực nhiều hơn cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ. (Ảnh: Vân Phong)

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Phó Giám đốc BHXH TP Cần Thơ. (Ảnh: Vân Phong)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Tâm cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, sự giúp đỡ của lãnh đạo BHXH thành phố cũng như sự ủng hộ, tín nhiệm của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện và đồng nghiệp.

Đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trọng trách lớn lao mà Ban Cán sự BHXH Việt Nam và tập thể Ban Giám đốc BHXH thành phố tin tưởng, giao phó. Tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo BHXH thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức cùng tập thể lãnh đạo BHXH thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, ông Tâm chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, sau khi nghe ông Đặng Văn Nở, Giám đốc BHXH thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của BHXH năm 2023, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cùng lãnh đạo Ban Quản lý thu, Sổ thẻ, Vụ Thanh tra Kiểm tra trao về tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thanh tra kiểm tra, tình trạng chậm đóng, trốn đóng, khai thác dữ liệu thuế, quản lý doanh nghiệp trên địa bàn có nhiều khu cụm, công nghiệp cũng như giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023.

Ông Lê Hùng Sơn ghi nhận những kết quả và chia sẻ với BHXH Cần Thơ trong bối cảnh thiếu biên chế, thiếu lãnh đạo, kinh tế của thành phố cũng gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, khắc phục khó khăn, BHXH thành phố cơ bản đạt được kết quả tương đối tốt, trong đó nổi bật là công tác tham mưu, liên hệ mật thiết với cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, quản lý quỹ BHYT có nhiều tiến bộ.

Ông Lê Hùng Sơn cũng ghi nhận công tác thanh tra, kiểm có nhiều chuyển biến, thu hồi trên 1,2 tỷ đồng quỹ khám chữa bệnh BHYT và trên 700 triệu đồng đối với các trường hợp giải quyết sai chế độ BHXH ngắn hạn.

Ông Nguyễn Thanh Tâm phát biểu tại buổi công bố quyết định. (Ảnh: Vân Phong)

Ông Nguyễn Thanh Tâm phát biểu tại buổi công bố quyết định. (Ảnh: Vân Phong)

Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương sự nỗ lực của cán bộ viên chức, lao động trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo BHXH thành phố, Giám đốc BHXH các quận, huyện thời gian tới cần quan tâm bố trí cán bộ, phân công công việc cụ thể, sát sao trong thực hiện các nhiệm vụ thu, phát triển người tham gia và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ.

“Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, công chức, viên chức BHXH thành phố cần phải linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố”, Phó Tổng Giám đốc đặc biệt nhấn mạnh.

THƯ CHÂU
Bình luận
vtcnews.vn