Ông Nguyễn Quang Tuấn: 'Mong tòa cho tôi cơ hội đóng góp trong khám chữa bệnh'

Pháp đìnhThứ Ba, 18/04/2023 16:56:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội mong toà cho cơ hội sớm trở về, tiếp tục đóng góp trong khám chữa bệnh, đặc biệt đào tạo nhiều bác sĩ tim mạch trong tương lai.

Chiều 18/4, ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim hà Nội và các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án.

Là người đầu tiên được đứng lên nói lời sau cùng, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội gửi lời xin lỗi tới cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai.

"Hành vi của bị cáo làm tổn thương đến cán bộ, hình ảnh uy tín của 2 bệnh viện. Bị cáo coi đây là bài học đau xót...", ông Tuấn nói.

Ông Tuấn trình bày, khi ông về làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2012, lúc đó là bệnh viện nhỏ thuộc Sở Y tế, chủ yếu liên quan đến phẫu thuật tim. Bị cáo và các đồng nghiệp hết sức tâm huyết phát triển bệnh biện chuyên về mổ tim có thể nói là hoàn chỉnh nhất Việt Nam.

Bị cáo cho biết, khi làm giám đốc bệnh viện đã cùng các đồng nghiệp làm công tác từ thiện khám sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị cho hàng trăm nghìn trẻ em ở vùng sâu, vùng xa...

"Mỗi năm chúng tôi mổ miễn phí trung bình được khoảng 400 trường hợp trẻ em bị tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong gần 8 năm tôi làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, hơn 3.000 cháu được trở về gia đình, cuộc sống với trái tim mạnh khoẻ", ông Tuấn giãi bày.

"Trong vụ án này tôi nhận thức sâu sắc được vai trò của mình, tôi không có biện hộ nào cho hành vi của mình, mong toà có đánh giá nhân văn hơn nữa cho tôi cơ hội sớm trở về với gia đình, xã hội, tiếp tục đóng góp trong khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đặc biệt đào tạo nhiều bác sĩ tim mạch trong tương lai", ông Tuấn nói trước toà.

Thừa nhận những sai phạm của bản thân trong vụ án, ông Tuấn mong các cán bộ, nhân viên y tế của 2 bệnh viện mà ông từng làm giám đốc lấy đó làm bài học đau buồn, để họ tránh vấp phải lỗi lầm tương tự. Bị cáo cũng mong họ vượt qua khó khăn để chăm sóc tốt hơn nữa cho các bệnh nhân.

Ông Tuấn mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ nhiều hơn nữa cho các bị cáo trong vụ án, đặc biệt là 4 cựu cán bộ của Bệnh viện Tim. Theo ông Tuấn, họ từng là những nhân viên của ông, nhưng mắc phải sai phạm do lỗi của lãnh đạo gây ra, họ đã thành khẩn và khắc phục hậu quả tối đa trong khả năng của mình.

Ông Nguyễn Quang Tuấn: 'Mong tòa cho tôi cơ hội đóng góp trong khám chữa bệnh' - 1

 Ông Nguyễn Quang Tuấn và các bị cáo tại toà.

Theo bản luận tội, trong các năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch với tổng trị giá trên 595 tỉ đồng.

Trong đó, 4 gói thầu năm 2017 được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, trị giá gần 348 tỷ đồng.

Khi thực hiện, ông Tuấn và cấp dưới đã hợp thức hồ sơ thầu để cho Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu. Sai phạm này gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim và quỹ bảo hiểm xã hội tổng số tiền gần 54 tỉ đồng.

Trước cáo buộc trên, hai luật sư Bùi Đình Ứng và Bùi Thanh Thương - bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, không phải ngẫu nhiên thân chủ đồng ý cho 2 doanh nghiệp trên gửi vật tư để bệnh viện sử dụng trước, rồi hợp thức hồ sơ đấu thầu sau.

Theo luật sư, Hoàng Nga và Kim Hòa Phát là khách hàng truyền thống, nhiều năm cung cấp vật tư y tế cho bệnh viện.

Trong đó, Công ty Hoàng Nga cung cấp vật tư cho Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2009. Năm 2012, ông Tuấn về làm giám đốc bệnh viện, tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Quang Tuấn: 'Mong tòa cho tôi cơ hội đóng góp trong khám chữa bệnh' - 2

Luật sư Bùi Đình Ứng bào chữa cho ông Nguyễn Quang Tuấn.

Các luật sư nhìn nhận, ông Tuấn và các bị cáo tổ chức gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn là sai nhưng việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như kiến thức pháp luật về lĩnh vực đấu thầu còn yếu kém, tính chất cấp bách cần có vật tư, thiết bị để khám chữa bệnh trong khi kết quả đấu thầu tập trung của UBND TP Hà Nội chưa triển khai.

Nếu trong bối cảnh gấp gáp trong khám chữa bệnh, luật sư cho rằng, các bị cáo có sai phạm do nóng vội. Trong luận cứ trình bày trước tòa, người bào chữa cho biết, ông Tuấn và các bị cáo trong vụ án đều khai không có thỏa thuận ăn chia. Ông Tuấn đã nhận trách nhiệm cao nhất vì là người đứng đầu bệnh viện, chủ tịch hội đồng mua sắm.

“Bị cáo là giáo sư đầu ngành về tim mạch và nay chính mình lại mắc căn bệnh này. Chúng tôi và ông không muốn nói nhưng trong hoàn cảnh này đành phải nói để mong nhận được sự phán quyết nhân văn của HĐXX”, luật sư nêu và kiến nghị tòa sơ thẩm xem xét khi lượng hình.

Sau đó, đề cập những quan điểm bào chữa nêu trên, ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, đồng tình với luận cứ của các luật sư, không bổ sung gì thêm.

Theo luận tội của VKS, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Họ còn thông đồng với nhóm bị cáo thuộc doanh nghiệp, gây ra nhiều sai phạm từ khâu lập hồ sơ thầu, đơn giá, chủng loại, số lượng vật tư.

Các bị cáo còn thông đồng với nhóm thuộc Công ty định giá AIC ban hành chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội. Trong khi đó, kế hoạch mua sắm đã được ông Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt, đảm bảo cho 2 công ty trên trúng thầu.

Trong 12 bị cáo, ông Nguyễn Quang Tuấn giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cao nhất với các sai phạm diễn ra nhiều lần. Nhóm cựu cán bộ cấp dưới của ông Tuấn là đồng phạm, giúp sức cho cựu giám đốc bệnh viện và phải chịu trách nhiệm tương xứng với hành vi của mình.

Liên quan đến vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam với 11 bị cáo còn lại cùng tội danh trên.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn