Ông Nguyễn Đức Chung: Nhân viên Công ty Cây xanh thức đêm trồng cây suốt 3 năm

Pháp đìnhThứ Bảy, 26/08/2023 16:31:26 +07:00
(VTC News) -

Cựu Chủ tịch Hà Nội mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là nhân viên Công ty Cây xanh, những người thức đêm liên tục hơn 3 năm để trồng cây.

Chiều 26/8, các bị cáo trong vụ nâng giá cây xanh nói lời sau cùng trước khi toà nghỉ nghị án.

Đứng trước toà, bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) trình bày, VKS ghi nhận thêm những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo tha thiết đề nghị HĐXX ghi nhận các nội dung của các bị cáo là cán bộ Công ty Cây Xanh.

Trong suốt thời gian từ năm 2014 cho đến đầu năm 2020, họ liên tục trồng cây lúc đêm khuya theo yêu cầu của thành phố và Chính phủ, để đảm bảo an toàn giao thông và không để bụi bặm đến người dân. Họ thức đêm trồng cây suốt hơn 3 năm.

"Đó là sự lao động mà chúng tôi đánh giá là nỗ lực rất lớn của cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh. Chính vì vậy, Tết nào tôi cũng gửi món quà nhỏ là chai rượu champange cho cán bộ, công nhân viên toàn công ty đón giao thừa, để động viên họ. Tôi có thể nói rằng, thành phố xanh như hôm nay có sự đóng góp rất lớn của họ", ông Chung nói.

Các bị cáo tại toà.

Các bị cáo tại toà.

Cựu Chủ tịch Hà Nội mong muốn HĐXX xem xét, giảm nhẹ nhất cho các bị cáo nói chung, đặc biệt các bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty Cây xanh.

Bản thân ông Chung cũng mong muốn HĐXX ghi nhận quá trình công tác của bị cáo. "Tôi băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều, một chương trình đáng lẽ rất tốt đẹp nhưng cuối cùng cái kết lại có phiên toà này, tôi hoàn toàn không mong muốn. Tôi khẳng định lại lần nữa, tôi luôn nhận trách nhiệm của mình với cương vị là Chủ tịch UBND thành phố về toàn bộ hoạt động của thành phố, trong đó có công trình cây xanh".

Được nói lời sau cùng, bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cây Xanh cho rằng, bản thân luôn nhận thức được hành vi phạm tội, kính mong HĐXX khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo mong được có cơ hội sớm trở về với mẹ già bệnh tật, vợ con, làm người có ích.

Với công việc đặc thù, bản thân gần như sống ly thân với vợ, và các bị cáo trong vụ án từng làm tại Công ty Cây xanh cũng ở trong trường hợp tương tự. Việc đi trồng cây đã chiếm trọn thời gian của bị cáo nên thường xuyên vắng nhà.

Các bị cáo khác cũng bày tỏ ân hận, không nhận thức được hành vi dẫn tới sai phạm. Họ mong muốn HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm được về chăm sóc gia đình.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn