Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, Đà Nẵng không bắn pháo hoa đêm giao thừa

Thời sựThứ Bảy, 14/02/2015 11:43:00 +07:00

Đà Nẵng vừa chính thức công bố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Mùi 2015, thay vào đó chuyển lịch bắn pháo hoa này sang ngày 29/3/2015

(VTC News) - Đà Nẵng vừa chính thức công bố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Ất Mùi 2015, thay vào đó chuyển lịch bắn pháo hoa này sang dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/2015).

Quyết định vừa được đưa ra theo nguyện vọng của nhiều tổ chức và người dân Đà Nẵng nhằm tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Nội chính TƯ vừa qua đời.

Cùng ngày, Công ty DHC vừa quyết định hủy sự kiện khai mạc đường hoa đường Trần Hưng Đạo, dự kiến tổ chức vào chiều ngày 14/2 vì sự ra đi đột ngột của ông Nguyễn Bá Thanh.

Hoạt động như sự tưởng nhớ của người dân Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời vào lúc 13h10 ngày 13/2/2015 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) tại nhà riêng sau khi được đưa từ bệnh viện về nhà ở địa chỉ 189 đường Cách Mạng Tháng 8, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
.

Kế hoạch tổ chức tang lễ cho ông Nguyễn Bá Thanh do gia đình chuẩn bị. Dự kiến lúc 9h30 sáng 14/2/2015, gia đình sẽ làm lễ nhập quan và khâm liệm.

Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ bắt đầu từ 14h30 ngày 14/02/2015 (26 tháng 12 Âm lịch) tại nhà riêng, số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Lễ Truy điệu từ 9h30, ngày 16/02/2015 (tức ngày 28 tháng 12 Âm lịch).


Vào 11h00 ngày 16/2/2015 làm lễ động quan và đưa tang. Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang của gia tộc, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn