Ông Medvedev tái đắc cử Thủ tướng Nga

Thế giớiThứ Tư, 09/05/2018 00:02:00 +07:00

Hạ viện Nga bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Putin bổ nhiệm ông Medvedev vào vị trí thủ tướng Nga nhiệm kỳ 2018-2024.

“Dựa trên kết quả bỏ phiếu thông qua đề cử của Hạ viện Nga, ông Medvedev sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chính phủ Nga. Các văn bản có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 8/5/2018”, văn bản công bố được đăng tải trên cổng thông tin chính thức của điện Kremlin.

“Theo điều khoản “a” của điều 83 Hiến Pháp Liên bang Nga ông Medvedev Dmitry Anatolyevich được bổ nhiệm làm Thủ tướng chính phủ Liên bang Nga”, văn bản ghi rõ.

upload-tass_24034460-pic905-895x505-33299-1602200

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Medvedev 

Theo công bố trên, kết quả bỏ phiếu bổ nhiệm ông Medvedev vào vị trí thủ tướng của Hạ viện Nga là 374 phiếu thuận, 54 phiếu chống và không có phiếu trắng. 

"Tôi sẵn sàng làm mọi việc vì sự phát triển của đất nước chúng ta", ông Medvedev phát biểu tại hạ viện trước cuộc bỏ phiếu.

Như vậy với kết quả này ông Medvedev tiếp tục là người đứng đầu chính phủ Nga hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2012 đến 2024.

Việc tiếp tục đề cử ông Medvedev giữ chức thủ tướng của Tổng thống Putin theo các chuyên gia và dư luận Nga là không mấy ngạc nhiên, bởi không phủ nhận một số mặt còn hạn chế của chính phủ Nga nhiệm kỳ vừa qua, nhưng ông Putin vẫn luôn tỏ ra tin tưởng và khen ngợi những nỗ lực cũng như thành tựu mang lại cho sự phát triển đất nước của các thành viên nội các.

Đặc biệt trong cuộc họp với các thành viên chính phủ trước lễ nhậm chức, ông Putin còn gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Dmitry Medvedev.  

Dương Hà
Bình luận
vtcnews.vn