Ông Kim Jong-un sẽ chịu nhượng bộ trước Mỹ?

Thế giớiThứ Sáu, 07/09/2018 17:47:00 +07:00

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng ký tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên mà không cần binh sỹ Mỹ rút khỏi Hàn Quốc, phái đoàn Hàn Quốc trở về từ Bình Nhưỡng cho biết.

Những chi tiết quan trọng được tiết lộ sau khi phái đoàn Hàn Quốc từ Triều Tiên trở về, mang theo thông điệp từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Chung Eui-yong, cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc, trả lời phóng viên ngày 6/9 rằng ông Kim nói sẵn sàng ký tuyên bố kết thúc chiến tranh mà Seoul và Bình Nhưỡng đang theo đuổi, không yêu cầu 28.500 binh sỹ Mỹ đóng tại Hàn Quốc phải rút lui hay Mỹ - Hàn phải kết thúc mối quan hệ liên minh.

180309115432-02-trump-kim-jong-un-split-full-169

Không ra điều kiện Mỹ phải rút lực lượng khỏi Hàn Quốc, ông Kim đang chịu nhượng bộ trước Mỹ? (Ảnh: CNN) 

Theo Sputnik, hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên sẽ cần phải có nhiều cuộc đàm phán sâu rộng hơn giữa 4 bên liên quan: Triều Tiên, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố kết thúc chiến tranh được liên Triều đưa ra sẽ là một bước quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu mà ông Kim và ông Moon xem là ưu tiên hàng đầu kể từ sau hội nghị Bàn Môn Điếm hồi tháng 4/2018.

Đặc phái viên của Tổng thống Moon Jae-in cùng phái đoàn Hàn Quốc đến thăm Bình Nhưỡng ngày 5/9, mang theo thư của ông Moon Jae-in gửi đến lãnh đạo Kim Jong-un. Trong tuyên bố ngày 6/9 của tờ Rodong Sinmun, cuộc gặp được miêu tả diễn ra “trong không khí đồng bào ấm áp”.

Bài báo của Rodong Sinmun nói ông Kim hài lòng khi Hàn Quốc và Triều Tiên có sự kết nối trên nhiều lĩnh vực, các gia đình bị chia cắt được đoàn tụ và những cuộc đối thoại quân sự Bắc-Nam cũng như việc thiết lập văn phòng liên lạc tiến triển tốt sau hội nghị Bàn Môn Điếm. “Chúng ta nên trân trọng những thành công mà miền Bắc và miền Nam chung tay đạt được và tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Bắc-Nam đang bước vào giai đoạn mới -  Hòa bình, hòa giải và hợp tác” – bài báo viết.

Theo tuyên bố, hai phái đoàn chủ yếu thảo luận về chương trình nghị sự và lịch trình của hội nghị liên Triều sắp tới, dự kiến diễn ra từ 18-20/9 tại Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Kim Jong-un cho biết miền Bắc và miền Nam nên đẩy mạnh nỗ lực thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, những nỗ lực dường như bị đình trệ sau hội nghị Mỹ - Triều khi Mỹ hủy chuyến đi gần nhất của ngoại trưởng Mike Pompeo đến Triều Tiên.

Bên cạnh đó, trong chuyến thăm, ông Kim cũng nhấn mạnh cam kết phi hạt nhân hóa và khẳng định chưa bao giờ nói những lời tiêu cực về Tổng thống Trump với cấp dưới hay bất cứ ai, đặc phái viên Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết. 

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/9 thông báo đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun sẽ có chuyến đi Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản trong tuần tới.

Video: Nhìn lại thăng trầm trong quan hệ Mỹ - Triều

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn