Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ tậu Aston Martin Vantage mui trần hàng hiếm

Người đẹp và xeThứ Tư, 06/03/2024 16:30:34 +07:00

Chiếc Aston Martin Vantage Roadster bất ngờ được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại sau thời gian dài “vắng bóng” trên đường phố Sài Gòn.

Mới đây, một đơn vị kinh doanh xe thân thiết với ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chia sẻ hình ảnh chiếc Aston Martin Vantage với đặc điểm hai bên cửa xuất hiện dòng chữ UN - điểm đặc trưng trên những chiếc xe của vị doanh nhân ngành cà phê này.

Được biết, ông Vũ đã phải bỏ ra số tiền không dưới 2 tỷ đồng để mua lại chiếc xe thể thao trên. 

Aston Martin Vantage mui trần vừa gia nhập bộ sưu tập xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Aston Martin Vantage mui trần vừa gia nhập bộ sưu tập xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Chiếc Aston Martin Vantage này thuộc phiên bản V8 Roadster, sản xuất năm 2009. Đây là một trong 3 chiếc Vantage Roadster tại Việt Nam tính đến hiện tại. Xe từng thuộc sở hữu của một đại gia Đà Nẵng trước khi bán vào TP.HCM. Ngoại thất xe mang xám khác hoàn toàn hai chiếc còn lại mang màu vàng và trắng.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Ảnh: Liêm Nguyễn

Sau 15 năm sử dụng, chiếc Aston Martin Vantage này vẫn khá mới do chủ cũ ít sử dụng và thường xuyên chăm sóc. Bộ mâm xe là loại 5 chấu kép sơn màu xám, kích thước 20 inch, bên trong nổi bật với cùm phanh màu đỏ. Chi tiết này tạo nên điểm khác biệt, bởi bộ la-zăng trên 2 chiếc Vantage Roadster màu vàng và trắng còn lại có thiết kế đa chấu hoặc 7 chấu đơn.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Ảnh: Liêm Nguyễn

Nội thất xe bọc da màu nâu chủ đạo, kết hợp cùng các chi tiết màu đen tạo điểm nhấn như vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm, táp-pi, dây an toàn,… Sau thời gian dài sử dụng, ghế ngồi thể thao đã xuất hiện các vết nhăn nhưng không đáng kể. 

Ảnh: Liêm Nguyễn

Ảnh: Liêm Nguyễn

Aston Martin Vantage Roadster ra mắt thị trường toàn cầu lần đầu vào năm 2006. Đến nay, dòng xe này vẫn tiếp tục được sản xuất. Theo chia sẻ của hãng xe Anh quốc, bản Roadster là cấu hình mui trần của mẫu Vantage Coupe (mui cứng) với phần mui xe có thể đóng/mở bằng điện trong khoảng 18 giây. 

Từ năm 2009, Aston Martin đã tăng dung tích động cơ V8 hút khí tự nhiên trên Vantage Roadster từ 4.3 lít lên 4.7 lít. Công suất cũng cải thiện từ 380 lên 420 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở mức 472Nm. Nhờ đó, chiếc xe thể thao này vẫn có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây.

Ảnh: Liêm Nguyễn

Ảnh: Liêm Nguyễn

Cách đây 15 năm, một chiếc Aston Martin Vantage Roadster có giá khởi điểm khoảng 120.000 USD tại Mỹ. Khi về Việt Nam, chủ xe phải bỏ ra số tiền không dưới 7 tỷ đồng để lăn bánh. Gần đây nhất, năm 2018, một chiếc Vantage Roadster màu trắng từng được chào bán với giá hơn 3 tỷ đồng.

Ford Pinto cũng mới được ông Vũ mua lại gần đây. Ảnh: Liêm Nguyễn

Ford Pinto cũng mới được ông Vũ mua lại gần đây. Ảnh: Liêm Nguyễn

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thời gian qua khiến nhiều người bất ngờ khi mua về nhiều mẫu xe đời cũ hoặc xe cổ “hàng hiếm” ở nước ta như Ford Pinto, Toyota Corolla II GL đời 1985, Toyota Supra thế hệ thứ 3 hay gần đây nhất là chiếc Nissan 350Z (2002-2008).

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn