Ôm bom xăng cố thủ trong nhà: Đã đưa một đối tượng ra ngoài

Pháp luậtThứ Sáu, 12/12/2014 01:36:00 +07:00

Một trong hai người đàn ông ôm bom xăng cố thủ trong nhà đã được gia đình và lực lượng chức năng vận động đưa ra ngoài.

(VTC News) - Một trong hai người đàn ông ôm bom xăng cố thủ trong nhà đã được gia đình và lực lượng chức năng vận động đưa ra ngoài.

Khoảng 12h30 phút, một trong hai người đàn ông ôm bom xăng cố thủ trong ngôi nhà 61B Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được lực lượng chức năng thuyết phục đưa ra ngoài.
Trước đó, khi lực lượng chức năng đến thực hiện cưỡng chế tại ngôi nhà nói trên, hai người đàn ông đã ôm bom xăng cố thủ trong nhà nhiều tiếng đồng hồ. Lực lượng công an phường, cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng cháy chữa cháy được có mặt tại hiện trường phối hợp thuyết phục hai người đàn ông ra ngoài.
Theo thông tin ban đầu, tại ngôi nhà 61B trước đây xảy ra tranh chấp giữa 3 anh em một gia đình. Sự việc đã được đưa ra toà giải quyết. 
Nhiều người dân nhận định nguyên nhân vụ việc hôm nay có thể bắt nguồn từ tranh chấp tài sản. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thuyết phục người đàn ông còn lại ra ngoài. 
 Một trong hai người đàn ông đã được vận động ra ngoài
 Trước đó, khi lực lượng chức năng đến thực hiện cưỡng chế tại ngôi nhà 61B, hai người đàn ông đã ôm bom xăng cố thủ bên trong
 Căn phòng nơi hai người đàn ông cố thủ (khoanh tròn màu đỏ)
Lực lượng chức năng chuyển đồ đạc từ trên tầng cao xuống dưới bằng dây thừng 
Đồ đạc được chuyển ra ngoài 
 Nhiều người đi đường hiếu kì dừng xe theo dõi vụ việc
Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn