Olympic ngày cuối: Hạ Trung Quốc,Mỹ nhất toàn đoàn

Thể thaoThứ Hai, 13/08/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Trong khi bảng tổng sắp đã ngã ngũ với top 3 thuộc về các đoàn Mỹ, Trung, Anh thì mọi sự chú ý đổ dồn vào lễ bế mạc...

(VTC News)- Trong khi bảng tổng sắp đã ngã ngũ với top 3 thuộc về các đoàn Mỹ, Trung, Anh thì mọi sự chú ý đổ dồn vào lễ bế mạc được dự đoán rất độc đáo từ nước chủ nhà.

>>> Olympic ngày áp chót: VN rời cuộc chơi, Mỹ bỏ xa Trung Quốc

Sau nửa tháng tranh tài sôi nổi và gay cấn, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đã đi tới ngày thi đấu cuối cùng. Không có được sự chuẩn bị chu đáo như Bắc Kinh cách đây 4 năm khi để hàng loạt sự cố về giao thông, phân phối vé xảy ra, song London 2012 vẫn được ghi nhớ như một trong những thế vận hội ấn tượng nhất lịch sử.

Lời chia tay của huyền thoại sống Michael Phelps, kỳ tích kình ngư 16 tuổi, sự bùng nổ của "tia chớp" Usain Bolt, tấm HCV bóng đá nam đầy bất ngờ từ Mexico, những hình ảnh xúc động về các VĐV khuyết tật, sự xuất hiện của các nữ VĐV Hồi giáo, cơn mưa vàng của đoàn thể thao Liên hiệp Anh hay cuộc đua tranh đầy căng thẳng giữa đoàn thể thao Mỹ và Trung Quốc... Tất cả tạo nên một bức tranh ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi VĐV, người hâm mộ.

 Ban nhạc nữ Spice Girls cũng góp mặt trong lễ bế mạc rạng sáng 13/8.

 

Đêm nay, tâm điểm chú ý đổ dồn vào lễ bế mạc, sự kiện đánh dấu sự chuyển giao lá cờ Olympic từ thành phố London sang đại diện Rio de Janeiro, chủ nhà thế vận hội mùa hè 2016.

Ngày cuối Olympic 2012 có gì?

- 15 bộ huy chương được trao
- Tuyển bóng rổ nam Mỹ thi đấu chung kết với Tây Ban Nha
- Liên hiệp Anh kỳ vọng vàng ở môn quyền anh
- Lễ bế mạc diễn ra vào 2h45 ngày 13/8 (giờ Hà Nội) với tên gọi "bản giao hưởng âm nhạc Anh"

Đô vật Tatsuhiro Yonemitsu của Nhật Bản giành HCV hạng cân 66kg sau khi hạ gục đối thủ người Ấn Độ Kumar.

Vasyl Lomachenko của Ukraine vô địch quyền anh hạng nhẹ.  
Đoàn thể thao Mỹ tiếp tục gia tăng khoảng cách với Trung Quốc khi giành thêm hai tấm HCV nữa ở nội dung bóng rổ nam và vật tự do 96kg. Đặc biệt, với tấm HCV thứ 46, Mỹ đã chính thức đứng nhất toàn đoàn tại London 2012.

Sau 4 năm đánh mất ngôi bá chủ thể thao thế giới vào tay Trung Quốc, người Mỹ đã lấy lại vị thế của mình.

Với 46 HCV giành được, Mỹ đang trải qua thế vận hội thành công thứ ba trong lịch sử (sau Los Angeles 1984 với 83 HCV) và St Louis 1904 với 78 HCV)
 Mỹ chính thức đoạt lại ngôi vị bá vương thể thao thế giới từ tay Trung Quốc.

BXH ngày thi đấu cuối cùng. 

London 2012 chính thức khép lại sau 16 ngày tranh tài.

Thị trưởng London trao lá cờ Olympic cho thị trưởng Rio de Janeiro, thành phố chủ nhà của thế vận hội 2016.

 Một kỳ thế vận hội không thể quên mà người Anh đem lại cho thế giới.

 Chủ nhà Liên hiệp Anh kết thúc Olympic...

với 29 HCV, 17 HCB, 19 HCĐ, hoàn thành chỉ tiêu lọt vào top 3 và đoạt tổng cộng trên 60 huy chương các loại.

 Nhanh hơn, mạnh hơn, cao hơn - khẩu hiệu London 2012 đã được thể hiện trong lễ bế mạc đêm qua.

Tạm biệt London 2012 và hẹn gặp lại ở Rio de Janeiro, Brazil 2016.



* Tiếp tục cập nhật


Phá Hoàng


Bình luận
vtcnews.vn