Olympic ngày 15: VN rời cuộc chơi, Mỹ bỏ xa Trung Quốc

Thể thaoChủ Nhật, 12/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngày thi đấu áp chót Olympic, VĐV "khóa sổ" đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Phúc đã không thể làm nên bất ngờ ở cự ly 20km đi bộ nữ.

(VTC News)- Ngày thi đấu áp chót Olympic, VĐV "khóa sổ" đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Thanh Phúc dù phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 20km đi bộ nữ vẫn không thể tạo bất ngờ.

* Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia khi về đích thứ 36 nội dung 20km đi bộ nữ
* Đoàn Mỹ củng cố vị trí đầu bảng với 44 HCV
* Usain Bolt đoạt HCV thứ 3 tại London (4x100m tiếp sức nam)


Thành tích dự Olympic của cô gái Đà Nẵng nằm ở mức thấp nhất trong tổng số 63 VĐV tranh tài. HLV của Phúc cho biết mục tiêu của cô chỉ là "vượt qua chính mình" tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Và Thanh Phúc đã hoàn thành mục tiêu đề ra khi về đích thứ 36 trên tổng số 55 VĐV hoàn tất phần thi. Đặc biệt, thành tích 1h33phút 36 giây (thành tích vòng loại Olympic là 1h35phút 13 giây) của Phúc đã phá kỷ lục quốc gia đi bộ 20km.

Thanh Phúc và kỷ lục quốc gia lập được tại Olympic London 2012.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức kết thúc nhiệm vụ tại London 2012 mà không được xuất hiện trên bảng tổng sắp huy chương.

Thống kê đến nay, trong 8 lần tham dự Olympic, Việt Nam có tới 6 lần không giành được huy chương và mới chỉ mang về 2 tấm HCB do công của võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân ở Olympic Sydney 2000 và lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn ở Olympic Bắc Kinh 2008.

Trong khi thể thao Việt Nam trắng tay, các đoàn láng giềng như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore đều tìm được niềm vui trên bục nhận huy chương.


Sự kiện nổi bật trong ngày thi đấu 15

Trong ngày thi đấu áp chót này, tổng số 32 bộ huy chương sẽ được trao. Đáng chú ý nhất là trận chung kết bóng đá nam giữa Olympic Brazil và Mexico trên sân vận động Wembley (VTC News tiếp sóng trực tiếp). Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, Brazil bất ngờ thất thủ với tỉ số 1-2 và không thể hóa giải lời nguyền HCV Olympic.

 Brazil với dàn tấn công thượng thặng bất lực trước địch thủ Trung Mỹ.

Chơi chắc chắn, hiệu quả hơn hẳn, Mexico xứng đáng với chức vô địch có một không hai trong lịch sử thể thao nước này.

Mexico lần đầu tiên vào chung kết đồng thời lên ngôi ở bộ môn bóng đá nam.

Cuộc chiến cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng giữa đoàn thể thao Trung Quốc và Mỹ đã đi đến hồi kết. Mỹ giành thêm 3 tấm HCV ở các nội dung 4x400m tiếp sức nữ, nhảy cầu 10m nam và bóng rổ nữ để gia tăng khoảng cách với địch thủ lên 6 HCV. Đây là con số không thể san lấp trong ngày thi đấu cuối cùng.

Nữ bóng rổ Mỹ hạ Pháp giành HCV Olympic thứ 5 liên tiếp.

 Zuo Shiming (quyền anh hạng ruồi) hạ gục võ sĩ Thái Lan giành HCV thứ 38 cho Trung Quốc.

Trong khi đó, Jamaica với ngọn cờ đầu Usain Bolt tiếp tục khuấy đảo bộ môn điền kinh nam với tấm HCV, kỷ lục thế giới ở nội dung 4x100m. Đây là tấm HCV thứ ba của cá nhân "tia chớp". Trước đó, anh đã lập kỷ lục Olympic ở đường chạy 100m và dễ dàng về nhất cự ly 200m.

Kỷ lục thế giới mới của người Jamaica ở nội dung 4x100m tiếp sức nam.

Mo Farah gây sốt trên đường chạy với tấm HCV cự ly 5000m nam. Trước đó, anh cũng đã giành HCV 10.000m nam về cho chủ nhà Liên hiệp Anh.
Ed McKeever (canoeing) đem về tấm HCV thứ 28 cho đoàn thể thao Liên hiệp Anh. 

BXH sau ngày thi đấu thứ 15.


* Tiếp tục cập nhật

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn