Obama: Kẻ tấn công hộp đêm mang đầy thù hận

Thế giớiThứ Hai, 13/06/2016 08:32:00 +07:00

Trong bài phát biểu từ phòng họp Nhà Trắng, tổng thống Barack Obama gọi vụ xả súng làm ít nhất 50 người thiệt mạng ở hộp đêm đồng tính tại bang Florida là “hành động khủng bố”.

“Chúng tôi có đủ thông tin để khẳng định vụ xả súng là hành động khủng bố và thù hận. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ điều tra vụ tấn công như hành động khủng bố. Chúng ta sẽ làm tất cả để tìm ra sự thật. Điều rõ ràng nhất là kẻ tấn công mang đầy thù hận”, CNN dẫn lời Tổng thống Obama khẳng định không lâu sau khi vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ xảy ra.

“Hôm nay, là người Mỹ, chúng ta đau buồn trước vụ giết người tàn bạo, vụ thảm sát kinh hoàng với hàng chục người vô tội. Chúng ta sẽ không sợ hãi hay chống lại nhau. Thay vào đó, chúng ta sẽ là một nước Mỹ thống nhất trong việc bảo vệ người dân và đất nước cũng như làm những việc cần thiết để chống lại những kẻ đe dọa chúng ta”, ông Obama nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng đề cập tới việc sở hữu súng dễ dàng ở Mỹ, yếu tố giúp những kẻ cực đoan có thể tấn công trường học, nhà thờ, rạp chiếu phim hay hộp đêm. Ông kêu gọi người dân Mỹ đưa ra lựa chọn với nước Mỹ về việc có kiểm soát súng đạn hay không.

 Tổng thống Obama phát biểu về vụ thảm sát hộp đêm tại Orlande, Florida

Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ cũng nhấn mạnh 12/6 là ngày vô cùng đau buồn cho những người đồng tính, lưỡng tính hay những người chuyển giới. Ít nhất 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương cũng biến vụ xả súng ở Orlande trở thành vụ khủng bố đẫm máu nhất xảy ra ở Mỹ kể từ sau thảm kịch 11/9/2001.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã được Giám đốc FBI James Comey cùng cố vấn về chống khủng bố và an ninh nội địa Lisa Monaco báo cáo nhanh về vụ khủng bố. Tổng thống cũng ra lệnh treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ để tưởng niệm các nạn nhân.

Phó tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ kế hoạch tới Miami, Florida để dự một buổi quyên góp cho Thượng nghị sĩ Debbie Wasserman-Schultz, nữ chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ. Ông Biden cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương đồng thời chia buồn sâu sắc tới gia đình cũng người thân của các nạn nhân.

Clip cảnh sát bao vây hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở Orlande

Trong khi đó, tỷ phú Donald Trump, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, cho rằng Tổng thống Obama quá nhút nhát và kêu gọi ông chủ Nhà Trắng từ chức để nhận trách nhiệm, đồng thời thách thức ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.

Sự việc cũng khiến Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton hoãn xuất hiện lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trước công chúng sau khi ông Obama tuyên bố ủng hộ cựu ngoại trưởng trở thành ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Trong phát biểu ngày 12/6, bà Clinton cũng gọi vụ thảm sát Orlando là khủng bố và hành động thù hận.

Rạng sáng 12/6 theo giờ địa phương, một kẻ có vũ trang đã gây ra vụ xả súng hộp đêm Pulse ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Kẻ tấn công được xác định là Omar Mateen, 29 tuổi. Y được sinh ra tại New York nhưng cha mẹ là người gốc Afghanistan. Mateen nằm trong số những người thiệt mạng.

Theo cảnh sát, khoảng 320 người có mặt trong hộp đêm lúc vụ xả súng xảy ra. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001. Thị trưởng Buddy Dyer gọi đây là ngày “tồi tệ nhất lịch sử Orlando” trong cuộc họp báo chiều 12/6. Cảnh sát Mỹ đang điều tra vụ thảm sát như một vụ tấn công khủng bố.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn