Obama: Dân Mỹ không nên hoảng loạn vì Ebola

Thế giớiChủ Nhật, 19/10/2014 03:39:00 +07:00

(VTC News) - Người Mỹ không nên hoảng loạn vì virus Ebola, bởi như vậy sẽ chỉ làm tình hình trầm trọng thêm, Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Obama nói.

(VTC News) - Người Mỹ không nên hoảng loạn vì virus Ebola, bởi như vậy sẽ chỉ làm tình hình trầm trọng thêm, Đài tiếng nói nước Nga dẫn lời ông Obama nói.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Barack Obama trong bài nói chuyện hàng tuần với nhân dân.

Ông bổ sung thêm rằng ông không thấy cơ sở hợp lý trong những lời kêu gọi đóng lối nhập cảnh vào Mỹ đối với người từ Tây Phi.

Tổng thống Mỹ Obama 

Tổng thống thừa nhận rằng ở Mỹ rồi đây sẽ có thể phát hiện thêm những trường hợp mới lây nhiễm Ebola.

Tuy nhiên, ông Obama đảm bảo với người dân trong nước rằng chính quyền của ông biết cách chiến đấu với căn bệnh này, Đài tiếng nói nước Nga cho biết.

Trước đó, ông Obama đã cố gắng trấn an người dân Mỹ đang rất lo ngại lây lan virus Ebola.

Nguyên thủ quốc gia Mỹ kể rằng ông đã đích thân nói chuyện với các y bác sĩ đang chăm sóc những bệnh nhân bị bệnh sốt, và ông cảm thấy mình vẫn ổn.

"Tôi bắt tay các y tá, ôm họ và trao đổi nụ hôn để hoan nghênh công tác anh hùng của họ trong việc chăm sóc bệnh nhân. Họ tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn, vì vậy tôi cảm thấy mình không bị đe dọa”, ông Obama tuyên bố.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn