Ô tô 'điên' tông 3 người thương vong: Tài xế có sử dụng rượu bia

Tin nhanh 24hThứ Hai, 12/10/2020 15:52:38 +07:00
(VTC News) -

Thời điểm gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong, tài xế Nguyễn Quang Hưng (SN 2002, trú tại Hà Nội) chưa có giấy phép lái xe, trong máu có cồn.

Clip: Nam thanh niên lái ô tô tông liên hoàn rồi bỏ chạy, nhiều người thương vong

Trưa 12/10, trả lời VTC News, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, qua báo cáo của Ban An toàn giao thông TP Hà Nội, tài xế lái ô tô BKS 30E-885.18 tông hàng loạt phương tiện ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vào chiều 11/10 là Nguyễn Quang Hưng (SN 2002, trú tại Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội).

"Qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu của tài xế Hưng có kết quả là 82,2mg/100ml máu. Tài xế này cũng chưa có giấy phép lái xe", báo cáo nêu.

Vụ tai nạn khiến người đi bộ thiệt mạng là ông Nguyễn Ngọc H. (SN 1967, trú tại Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội) và hai người khác bị thương.

Thông tin thêm về vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Sơn Lộc (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho hay, tại cơ quan công an, tài xế Hưng khai nhận chiếc ô tô gây tai nạn là xe Hưng mượn của anh rể.

Ô tô 'điên' tông 3 người thương vong: Tài xế có sử dụng rượu bia - 1

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

 

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 17h ngày 11/10, tại ngã ba Cầu Trì - Sơn Tây (phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Quang Hưng lái xe ô tô chạy với tốc độ cao tông liên hoàn vào 1 người đi xe đạp điện, 1 người đi bộ, 2 người đi xe máy, 2 ô tô đỗ dưới lòng đường. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào cột đèn chiếu sáng.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông đi bộ chết tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Mạnh Đoàn - Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn