Ô tô đấu đầu trên quốc lộ 5, nhiều người bị thương nặng

Thời sựThứ Sáu, 09/01/2015 05:34:00 +07:00

Chiếc xe ô tô 7 chỗ đang chạy ngược chiều bất ngờ phi qua giải phân cách cứng trên quốc lộ 5, đấu đầu xe chở khách, khiến 5 người nhập viện.

(VTC News)- Chiếc xe ô tô 7 chỗ đang chạy ngược chiều bất ngờ phi qua dải phân cách cứng trên quốc lộ 5, đấu đầu xe chở khách, khiến 5 người bị thương nặng.

Khoảng 14h ngày 9/1 xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại KM 81 trên quốc lộ 5 (đoạn qua xã Đại Bản, An Dương, Hải Phòng).

Xe khách BKS 16L - 4186, do lái xe Đỗ Văn Thanh, SN 1980, thuộc Công ty Cổ phần Xe khách Thanh Long, chở khoảng 35 hành khách đang lưu thông hướng Hải Phòng - Hà Nội thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ BKS 16L-1178 (thuộc Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Anh, Hải Phòng ) từ phía ngược chiều phi qua giải phân cách cứng, húc gãy cột biển báo, lao về phía đầu xe khách của Công ty Thanh Long.


Tài xế xe khách kịp thời phanh gấp và đánh lái sang phía bên phải đường.

Ô tô đấu đầu trên quốc lộ 5, nhiều người thương nặng
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 5 khiến 5 người nhập viện - Ảnh MK 

Cú va chạm mạnh khiến xe 7 chỗ bị hư hại nặng phần đầu, gầm xe và phía bên phải xe, trên xe có 5 người (cả tài xế) đều bị thương nặng. Xe khách bị hư hỏng phần đầu và cửa lên xuống phía trước.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Trạm An Hưng thuộc Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng đã kịp thời có mặt, điều tiết giao thông, huy động phương tiện đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Còn lại khoảng 35 hành khách đã được Công ty xe khách Thanh Long bố trí xe đưa hành khách tiếp tục hành trình.

Ô tô đấu đầu trên quốc lộ 5, nhiều người thương nặng
1 bệnh nhân nặng phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu - Ảnh MK 

Trả lời PV VTC News, bác sỹ Tạ Đình Tuân - Phó Giám đốc Bệnh viện GTVT Hải Phòng cho biết, khoảng 14h30’, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân trong vụ TNGT trên quốc lộ 5.

Có 2 trường hợp đa chấn thương (chấn thương sọ não, gãy xương đùi và các vết thương phần mềm khác); 3 trường hợp chấn thương lồng ngực, tuy nhiên các bệnh nhân này tỉnh táo và huyết áp bình thường.

Ngay lập tức, lãnh đạo Bệnh viện đã huy động toàn bộ các lãnh đạo, y bác sỹ tham gia cấp cứu, tiến hành phân loại bệnh nhân, hồi sức cấp cứu và chống sốc cho các bệnh nhân nặng. Đồng thời tiến hành xử lý các vết thương, chiếu chụp để xác định các tổn thương trên cơ thể phục vụ công tác điều trị.

Ô tô đấu đầu trên quốc lộ 5, nhiều người thương nặng
4 nạn nhân được nhập viện theo dõi và điều trị tại Bệnh viện GTVT Hải Phòng - Ảnh MK 

Sau thời gian tích cực cấp cứu, 5 bệnh nhân đã ổn định, làm các thủ tục nhập viện theo dõi, điều trị tiếp cho 4 bệnh nhân. Còn 1 bệnh nhân bị thương nặng được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn