Nutifood đề xuất tặng TP.HCM cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng

Đời sốngThứ Năm, 23/11/2023 20:37:45 +07:00
(VTC News) -

Để tri ân người tiêu dùng trong hơn 20 năm qua, Nutifood vừa có đề xuất tài trợ cho TP.HCM chi phí xây cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn trị giá 1.000 tỷ đồng.

Tối 23/11, thông tin từ Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (Nutifood), đơn vị vừa có đề xuất với UBND TP.HCM được xây tặng một cây cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, kết nối quận 1 và TP Thủ Đức.

Phối cảnh cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Phối cảnh cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Theo Nutifood, khi được biết chủ trương của UBND TP.HCM về việc xây dựng cây cầu đi bộ bắc ngang sông Sài Gòn, một địa điểm quan trọng không chỉ có giá trị về kinh tế, văn hóa mà còn gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, Nutifood đã quyết định chung sức, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho công trình này.

Ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood cho biết, thành quả rực rỡ của Nutifood ngày hôm nay có được là nhờ vào sự ủng hộ, tin yêu của hàng triệu người tiêu dùng suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Biết ơn điều đó, kể từ khi thành lập đến nay, mỗi năm Nutifood luôn dành một khoản ngân sách lớn để tri ân những tình cảm đã nhận được, hỗ trợ xây dựng cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

"Chúng tôi ấp ủ ý định đóng góp một cái gì đó thật sự ý nghĩa, có giá trị xuyên thời gian, mang tính chất biểu tượng của TP.HCM để hàng triệu người được thụ hưởng trong 10, 20 năm và hơn thế nữa thay vì cứ làm những chương trình tri ân đơn lẻ.

Để dồn lực thực hiện việc này, chúng tôi xác định sẽ phải thắt lưng buộc bụng trong vài năm, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cần thiết. Dù đây là khoản ngân sách rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thực hiện vì ý nghĩa lâu dài mà cây cầu mang lại”, ông Minh nói.

Cây cầu này có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Cây cầu này có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Liên quan đến công trình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn, từ năm 2019, TP.HCM đã tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình này.

Tháng 10/2023, kết quả thi tuyển đã được công bố. Thiết kế được chọn có hình tượng lá dừa nước của liên danh Chodai - Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam. Phương án thiết kế cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn độc đáo, ấn tượng, chưa trùng lắp, giản dị.

Cây cầu này có tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ được khởi công chính thức vào ngày 30/4/2025 để chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.

Công trình hoàn thành sẽ được nghiệm thu và được doanh nghiệp chuyển giao cho TP.HCM quản lý, khai thác cho mục đích công cộng, lợi ích của cộng đồng.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn