Nữ sinh ung thư 19 tuổi và chặng đường truyền khát vọng sống cho giới trẻ

Giáo dụcThứ Hai, 16/12/2019 17:37:00 +07:00

Cái tên Đặng Trần Thủy Tiên đến nay trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ về khát vọng sống, ý chí vượt lên khó khăn bệnh tật làm nên sự khác biệt.

Trải qua hai tháng đồng hành cùng cuộc thi sắc đẹp "Duyên dáng Ngoại thương - Beauty and Charm 2019", Đặng Trần Thủy Tiên (SN 2000 - quê Hải Phòng) vừa tỏa sáng trong đêm thi chung kết với ngôi vị "Miss truyền cảm hứng".

"Mình tự hào vì có được giải thưởng này. Mình mong rằng việc bản thân hết mình với cuộc thi sẽ truyền cảm hứng tới những người con gái giống mình, tới những ai còn đang hoài nghi ở bản thân", Thủy Tiên nói.

Đặng Trần Thủy Tiên (SN 2000, quê ở Hải Phòng) là sinh viên khóa 57, khoa Tiếng Anh thương mại, Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Cô là thí sinh đặc biệt nhất cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2019. Là cô gái mắc ung thư vú nhưng Thủy Tiên có nghị lực chống lại bệnh tật, khát khao sống mãnh liệt và lan tỏa năng lượng tới cộng đồng thời gian qua.

DSCF4506JPG_mh1571064191697_1 6

Nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên gây ấn tượng với ban tổ chức cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương hồi tháng 10/2019. (Ảnh: NVCC)

Từ tháng 10/2019, Thủy Tiên xuất hiện với đầu trọc nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi khiến nhiều người chú ý. Chẳng ai tin rằng cô nàng mắc ung thư lại có thể vào đến top 12 người đẹp nhất cuộc thi.

Suốt hành trình Duyên dáng Ngoại thương 2019, Thủy Tiên dùng 200% sức lực của mình để luyện tập, liên tục cố gắng cân bằng thời gian giữa các buổi xạ trị, truyền hoá chất cùng các sự kiện, vòng thi phụ. Đó là những chuỗi ngày đi lại giữa bệnh viện và địa điểm chụp hình, training thí sinh.

Những ngày tháng ấy với nhiều người là vất vả, nhưng với Tiên đó là những kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian sinh viên. Cô có thêm tình bạn đẹp từ cuộc thi này, biết được thêm có nhiều người quan tâm đến mình và học được cách yêu bản thân hơn.

"Bước ra từ cuộc thi này, điều em chắc chắn sẽ làm đó là rèn luyện sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những thông điệp sống có ích tới cộng đồng", Thủy Tiên chia sẻ.

tien-5 7

Thủy Tiên nhận danh hiệu "Miss Truyền Cảm Hứng" trên sân khấu chung kết sau 2 tháng nỗ lực vượt bậc. (Ảnh: Anh Thư)

Tự tin với những gì mình có, lúc nào cũng xuất hiện với một nụ cười tỏa nắng và tinh thần của một chiến binh, Thủy Tiên không ngừng chứng tỏ cho mọi người thấy, phép màu đến với bản thân là do chính cô tạo ra. 

Phút giây nhận danh hiệu "Miss Truyền Cảm Hứng" của Đặng Trần Thủy Tiên khiến nhiều người vỡ òa. Với tất cả những nỗ lực vượt bậc, hình ảnh "cô nữ sinh đầu trọc đi thi người đẹp" lan tỏa được thông điệp của khát vọng sống, sự cống hiến và nội lực phi thường tới nhiều bạn trẻ.

Mặc dù không lọt top 5 người đẹp nhất cuộc thi, nhưng với Tiên, việc tham gia cuộc thi này đem lại cho cô nhiều thứ quý giá hơn.

"Chiếc vương miện với em là một danh hiệu rất cao quý, nhưng điều em trân quý hơn tất cả đó là tình cảm mọi người dành cho em từ đầu cuộc thi đến giờ. Vì vậy, em nghĩ quan trọng nhất là bước ra từ cuộc thi em nhận được những gì, em sẽ làm gì, có đóng góp như thế nào với cộng đồng", Thủy Tiên nói.

IMG_1896 3

Thủy Tiên và "người chị kết nghĩa" là nữ họa sĩ trẻ Lưu Ngọc Anh. (Ảnh: Anh Thư)

Với cô gái 19 tuổi, còn chặng đường phía trước còn rất dài để phấn đấu, và cô muốn viết lên câu chuyện của bản thân bằng màu sắc riêng của chính mình.

Ông Đặng Vĩnh Hải - bố của Thủy Tiên - xúc động chia sẻ niềm vui khi đón xem con gái trải qua từng phần thi trong đêm chung kết. "Hôm nay Tiên tỏa sáng trong lòng khán giả, và ngày mai tôi mong muốn con sẽ chiến thắng bệnh tật", ông Hải nói.

Tại đêm chung kết, họa sĩ trẻ Tạ Lưu Ngọc Anh, một bệnh nhân mắc ung thư hạch đến để cổ vũ tinh thần cho cô em gái kết nghĩa của mình. Nữ họa sĩ tận tay tặng cho Thủy tiên bức chân dung cô vẽ mới đây. Cùng với đó, nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ tình cảm với cô nữ sinh này bằng những tiếng hô vang tên cô ở mỗi phần thi.

Video: Hành trình tỏa sáng của Đặng Trần Thủy Tiên tại Duyên dáng Ngoại thương 2019 (Nguồn: FTU)

Chia sẻ về quá trình điều trị căn bệnh ung thư vú, Tiên cho biết cô đã kết thúc 16 mũi hóa chất đỏ, hóa chất dầu. Tới đây, cô nàng 19 tuổi sẽ bước sang giai đoạn xạ trị trong 2 tháng kết hợp truyền thêm hóa chất. Thủy Tiên can đảm lạc quan chia sẻ chỉ còn 7, 8 tháng nữa cô sẽ mạnh khỏe trở lại như người bình thường.

Nữ sinh từng nhận thư, hoa và quà động viên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. "Món quà đặc biệt không được báo trước lúc đó khiến em vô cùng bất ngờ, xúc động và hơi run nữa. Sự quan tâm, động viên của Thủ tướng khiến em nhận ra một điều: Quan trọng không phải số phận đối xử với mình ra sao mà là cách mình đối diện với khó khăn như thế nào”, nữ sinh chia sẻ hồi giữa tháng 11.

Hạ Vũ
Bình luận
vtcnews.vn