Nữ sinh thản nhiên kẹp ba đi xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm

Giáo dụcThứ Tư, 01/04/2015 01:09:00 +07:00

Nhiều học sinh vẫn thản nhiên không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, không chỉ vậy nhiều em còn kẹp hai, kẹp ba, lạng lách đánh võng.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

Từ ngày 10/4, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, nếu đơn vị nào còn để hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội.

Từ ngày 10/4, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, nếu đơn vị nào còn để hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội.

1/4 là ngày đầu tiên triển khai chính sách đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm nhưng tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, tình trang không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện vẫn diễn ra.

1/4 là ngày đầu tiên triển khai chính sách đi xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm nhưng tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội, tình trang không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện vẫn diễn ra.

Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với CSGT Hà Nội theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm và sẽ duy trì lâu dài đến khi không còn học sinh vi phạm.

Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với CSGT Hà Nội theo dõi, xử lý các trường hợp vi phạm và sẽ duy trì lâu dài đến khi không còn học sinh vi phạm.

Cảnh sát giao thông sẽ duy trì xử phạt cho đến khi không còn hiện tượng học sinh ngồi sau xe môtô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện vi phạm giao thông

Cảnh sát giao thông sẽ duy trì xử phạt cho đến khi không còn hiện tượng học sinh ngồi sau xe môtô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện vi phạm giao thông

Các đoàn kiểm tra lưu động sẽ đến các trường học, nếu phát hiện học sinh vi phạm, hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở.

Các đoàn kiểm tra lưu động sẽ đến các trường học, nếu phát hiện học sinh vi phạm, hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở.

Học sinh kẹp 3 trên đường Quan Thổ 1.

Học sinh kẹp 3 trên đường Quan Thổ 1.

Tại trường THPT Đống Đa (Hà Nội) nhiều em vẫn cầm mũ bảo hiểm nhưng lại không đội.

Tại trường THPT Đống Đa (Hà Nội) nhiều em vẫn cầm mũ bảo hiểm nhưng lại không đội.

Thản nhiên lạng lách giữa các con phố nhỏ

Thản nhiên lạng lách giữa các con phố nhỏ

Cảnh tượng này thường xuất hiện ở khu vực cổng trường

Cảnh tượng này thường xuất hiện ở khu vực cổng trường

Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một tay

Không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một tay

Học sinh nói chuyện vui vẻ với nhau trên phố sau lúc tan trường.

Học sinh nói chuyện vui vẻ với nhau trên phố sau lúc tan trường.

Hai học sinh trường THPT Phan Huy Chú trước giờ vào học.

Hai học sinh trường THPT Phan Huy Chú trước giờ vào học.

Nam học sinh vội vã dắt xe vào trường khi trống đánh vào học.

Nam học sinh vội vã dắt xe vào trường khi trống đánh vào học.

Cảnh tượng này xuất hiện vào lúc sáng 1/4 tại trường THPT Phan Huy Chú.

Cảnh tượng này xuất hiện vào lúc sáng 1/4 tại trường THPT Phan Huy Chú.

Bình luận
vtcnews.vn