Nữ sinh 14 tuổi bị cháy sém vì cắt trộm dây điện

Thời sựThứ Năm, 18/08/2011 07:23:00 +07:00

(VTC News) - Khuân trèo lên trụ điện (cách mặt đất khoảng 2m) dùng kìm cắt dây điện thì chạm vào đường dây cao thế, bị điện giật, toàn thân cháy sém...


(VTC News) - Khuân trèo lên trụ điện (cách mặt đất khoảng 2m) dùng kìm cắt dây điện. Khi Khuân cắt lấy được một đoạn dây tiếp đất thì chạm vào đường dây điện cao thế, gây ra tiếng nổ lớn khiến Khuân rơi xuống đất, bất tỉnh, toàn thân co giật và bị cháy sém…

Ngày 18/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: em Võ Thị Hồng Khuân (SN 1997, học sinh lớp 8 trường THCS Suối Bạc, trú tại thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên), bị luồng điện cực mạnh phóng qua người khiến cơ thể cháy gần như hoàn toàn (diện tích cơ thể bị bỏng đến 80%), hiện đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Khuân xém gần như hoàn toàn. 

Theo cơ quan CSĐT – Công an huyện Sơn Hòa, do túng thiếu tiền bạc, Khuân nảy ra ý định đi cắt trộm dây điện để bán. Do vậy, vào lúc 21 giờ 35 phút ngày 17/8, Khuân cùng một bạn nữ (ở cùng thôn Tân Phú) đi bộ đến khu vực Trạm điện cao thế thuộc thôn Tân Phú (xã Suối Bạc huyện Sơn Hòa) để cắt trộm đường dây điện cao thế.

Bạn nữ đi cùng đứng dưới đất canh chừng, Khuân trèo lên trụ điện (cách mặt đất khoảng 2m) dùng kìm cắt dây điện. Khi Khuân cắt lấy được một đoạn dây tiếp đất thì chạm vào đường dây cao thế, gây ra tiếng nổ lớn khiến Khuân rơi xuống đất, bất tỉnh, toàn thân co giật và bị cháy sém.

Sau khi xảy ra sự việc, Khuân được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa sơ cứu. Do vết thương quá nặng nên mọi người chuyển Khuân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để tiếp tục điều trị và theo dõi.
                                                                                   
Tin, ảnh: Hoàng Vân


Bình luận
vtcnews.vn