Nữ nhân viên nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đi hát karaoke, di chuyển phức tạp

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 07/05/2021 19:07:14 +07:00
(VTC News) -

Nữ nhân viên văn phòng dương tính SARS-CoV-2 đi đám cưới tại Quảng Ngãi, họp tổng công ty, bay Đà Nẵng-TP.HCM, ăn uống nhiều nơi.

Chiều 7/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý trường hợp nghi mắc COVID-19 đối với chị N.T.T.D. (39 tuổi, trú Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, thuê nhà tại An Nhơn 7, Sơn Trà, Đà Nẵng).

Chị D. là nhân viên văn phòng Công ty TNHH Quốc tế Amida, Thẩm mỹ viện Quốc tế Amida tại Đà Nẵng.

Theo điều tra lịch trình, ngày 15/4, chị D. bay vào TP.HCM và ở đến ngày 28/4. Khoảng 13h-15h ngày 28/4, D. bay từ TP.HCM về sân bay Đà Nẵng, đi Grab đến Chung cư Fhome, địa chỉ 16 Lý Thường Kiệt.

Nữ nhân viên nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đi hát karaoke, di chuyển phức tạp - 1

Đà Nẵng lẫy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên Spa, quán bar, karaoke, massage.

17h ngày 28/4, D. vào Vinmart mua nước ngọt, mua mít của người bán mít ngoài đường. 9h-21h, D. vào Quảng Ngãi, ăn tối, sau đó đi hát karaoke và nghỉ tại 1 nhà nghỉ tại đây.

Sáng 29/4, D. tham dự đám cưới tại Quảng Ngãi, sau đó đi xe riêng về lại Chung cư Fhome, Đà Nẵng.

Chiều 29/4, D. đi Grab car (đang điều tra) về nhà trọ, đến đường Nguyễn Tri Phương để lấy chìa khóa. 20h, mua nước mía tại vỉa hè gần nhà (bùng binh Nguyễn Công Trứ-Ngô Quyền).

Tối D. 29/4 ăn bún thịt nướng vỉa hè đối diện bùng binh Nguyễn Công Trứ-Ngô Quyền, uống trà sữa vỉa hè đối diện quán bún thịt nướng.

Ngày 30/4, D. ăn cơm tại một quán cơm vỉa hè gần nhà, sau đó về quê xã Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam.

Ngày 1/5, D. làm căn cước công dân tại Quế Sơn (không nhớ địa chỉ), đến tối ra Đà Nẵng. Trên đường đi ghé Hương An.

Ngày 2/5, D. đến công ty (cơ sở 539 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) để họp công ty, ăn trưa.

Sáng 3/5, D. ăn sáng tại quán bánh cuốn gần công ty, ăn trưa, chữa răng tại phòng răng tại đây.

Tối 3/5, D. ăn cháo vịt tại quán trên đường Phan Tứ, sau đó ghé tiệm thuốc mua thuốc Tây tại Bùng binh Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền, mua bánh mì tại đường Nguyễn Công Trứ.

Tối 4/5, D. ăn hủ tiếu trên đường Ngô Quyền.

15h ngày 6/5, D. đến khám tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng (có ghé rút tiền tại ATM trước bệnh viện), được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Tối 6/5, mẫu và xét nghiệm của D. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, người bạn đi cùng khai báo D. có đến quán bar New Phương Đông.

Nữ nhân viên nghi mắc COVID-19 ở Đà Nẵng đi hát karaoke, di chuyển phức tạp - 2

Bệnh viện Hoàn Mỹ, nơi nhân viên điều dưỡng Đ.P làm việc.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Đà Nẵng cũng thông tin về trường hợp dương tính thứ 2 ghi nhận trong ngày 7/5 là Đ.P (nam, 28 tuổi, trú đường Phạm Văn Nghị, tổ 52, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nhân viên điều dưỡng tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Ngày 4/5, P. được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá Phía Tây (quận Liên Chiểu). Ngày 6/5, P. được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn