Nữ giúp việc trộm rượu quý của chủ đi bán, thu hơn 2 tỷ đồng

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 18/08/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sau lần đầu trót lọt, nữ giúp việc ngày càng bạo gan, trộm rất nhiều rượu quý của chủ nhà mang đi bán, tổng cộng thu về 2,1 tỷ đồng.

Vào cuối tháng 6 năm ngoái, người phụ nữ 50 tuổi họ Chu được công ty dịch vụ gia đình giới thiệu đến giúp việc cho một gia đình giàu có ở Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) với mức lương hàng tháng 6.000 nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng).

Trong quá trình dọn dẹp nhà cửa, bà Chu tình cờ phát hiện ra nhiều chai rượu Mao Đài cao cấp được chủ nhà cất giữ cẩn thận. Do đang nợ nần chồng chất, bà ta quyết định làm liều, lấy trộm những bình rượu quý này mang đi bán để trả nợ.

Nữ giúp việc họ Chu bên tang vật được thu giữ.

Nữ giúp việc họ Chu bên tang vật được thu giữ.

Sau lần đầu trót lọt, bà Chu lại càng bạo dạn hơn. Từ chỗ chỉ lấy trộm một vài chai bán lẻ, đến lúc quen tay, bà ta gạo gan trộm cả thùng rượu để bán sỉ. Thậm chí, vì cảm thấy việc "làm ăn" quá đỗi suôn sẻ, Chu còn liên hệ với một người họ Trần để bán trực tiếp từ kho của chủ nhà.

Trong suốt 9 tháng, Chu đã trộm cắp 7 lần, tổng cộng lấy được 163 chai rượu Mao Đài cao cấp, thu về 660 nghìn nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá trị thực tế của những chai rượu Mao Đài bị trộm là 930 nghìn nhân dân tệ (hơn 3 tỷ đồng).

Trợ lý công tố viên Đinh Siêu, đại diện cơ quan điều tra, cho biết, trong thời gian làm giúp việc, Chu đã thực hiện hàng loạt hành vi trộm cắp rượu quý với mục đích chiếm đoạt trái phép nên phải bị truy tố theo đúng luật. Mới đây, Chu phải ra toà xét xử và nhận án tù 10 năm 6 tháng, nộp phạt 100 nghìn nhân dân tệ (khoảng 329 triệu đồng).

Tùy Ý(Nguồn: Chinatimes)
Bình luận
vtcnews.vn