Nữ giáo viên ở Nghệ An nghi bạo hành con riêng của chồng

Pháp luậtThứ Hai, 18/06/2018 17:22:00 +07:00

Một cháu bé tại Nghệ An nghi bị mẹ kế là giáo viên đánh đập dã man phải nhập viện cấp cứu.

Ngày18/6, thông tin từ chính quyền xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một cháu bé bị hành hung đến mức phải nhập viện cấp cứu. Người bị nghi vấn hành hung cháu chính là mẹ kế.

Nạn nhân là em Hoàng Đình T., đang là học sinh lớp 6 Trường THCS Thái Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An).

35518709_1324264287709620_4906909675078811648_n

 

Theo thông tin từ người nhà em T., mẹ ruột em đã mất cách đây 12 năm và bố đã lấy vợ mới là một giáo viên trên địa bàn. Em T. đang sinh sống cùng bố và mẹ kế ở Thôn 1 xã Thái Sơn.

Người nhà T. nghi ngờ chính mẹ kế của em này là người đã hành hung em, đến mức em không thể tự dứng lên được, gia đình phải đưa đến Bệnh viện đa khoa Đô Lương cấp cứu.

Người mẹ kế này là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn huyện.

Thông tin ban đầu từ người nhà em T., trước giờ đi học, em bị dì ghẻ đánh đập dã man, chấn đầu vào tường nhà, cầm gậy đánh vào ống chân khiến em bị ngã nằm sấp trên sàn rồi không thể đứng lên được.

Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết, hiện tại Công an xã Thái Sơn cùng Công an huyện Đô Lương đang xác minh, xử lý vụ việc.

Huy Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn