Nữ giáo viên mầm non bị hàng xóm tạt xăng, châm lửa đốt ở Lâm Đồng

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 19/01/2024 14:19:42 +07:00

Trong lúc xảy ra cãi vã, nữ giáo viên mầm non bị người phụ nữ hàng xóm tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) tạt xăng vào người rồi châm lửa đốt gây bỏng hơn 80%.

Ngày 19/1, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) bắt giữ Dương Thị Kim Cương (36 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người".

Khu vực nữ giáo viên mầm non bị hàng xóm tạt xăng, châm lửa đốt. (Ảnh: N.X.)

Khu vực nữ giáo viên mầm non bị hàng xóm tạt xăng, châm lửa đốt. (Ảnh: N.X.)

Theo cơ quan điều tra, Dương Thị Kim Cương sống gần nhà chị D. (32 tuổi, giáo viên mầm non) tại Tổ dân phố 3, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Gần đây Cương và chị D. có xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 17/1, hai người lớn tiếng cãi vã ở gần nhà. Lúc này, Cương tạt xăng lên người chị D. rồi châm lửa đốt.

Chị D. hoảng loạn, bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Do thương tích nặng, chị D. được chuyển vào Bệnh viện Bỏng tại TP.HCM tiếp tục điều trị trong tình trạng bỏng toàn thân hơn 80%, sức khỏe yếu, nguy kịch.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa Cương về trụ sở làm việc.

Hiện tại, Công an huyện Di Linh đang hoàn tất hồ sơ vụ việc, chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn