Nữ giám đốc giết người tình lĩnh 20 năm tù

Pháp đìnhThứ Tư, 26/08/2020 16:11:58 +07:00

Nữ bị cáo ra tay sát hại người tình do bị sàm sỡ và dọa giết bị HĐXX tuyên 20 năm tù, cao hơn mức đề nghị của VKSND.

Sáng 26/8, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên bị cáo Đỗ Thu Hà (34 tuổi, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) 20 năm tù về tội Giết người.

Phiên xử sơ thẩm diễn ra trong hai ngày. Trong phần xét hỏi ngày hôm qua, Hà trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của HĐXX và luật sư. Bị cáo Hà khai đâm chết anh Lê Thế Vinh (ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để tự vệ do "bị dọa giết và sàm sỡ".

Đại diện VKSND tỉnh Thanh Hóa cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ nên đề nghị mức án từ 12-13 năm tù theo khoản 1, Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo điều khoản này, người phạm tội có thể bị tuyên từ 12 năm tù tới tử hình.

Tuy nhiên, sau thời gian nghị án, HĐXX đã đánh giá, xem xét tính chất toàn bộ vụ việc và tuyên phạt mức án trên (cao hơn mức đề nghị của VKSND 7-8 năm tù).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2019, Hà có quan hệ tình cảm với anh Vinh. Quá trình yêu đương, Hà cho rằng người tình không chân thành nên nhiều lần đề nghị chia tay.

Nữ giám đốc giết người tình lĩnh 20 năm tù - 1

Đỗ Thu Hà rời phiên xử. (Ảnh: Như Thanh)

Ngày 4/8/2019, Hà và anh Vinh hẹn nhau đi thuê khách sạn để "vui vẻ". Khoảng 20h10 cùng ngày, anh Vinh bắt taxi đến gặp bạn gái tại đường Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa.

Tại đây, Hà đưa chìa khóa ô tô cho anh Vinh cầm lái. Trên đường đi, Hà đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm nhưng anh Vinh không đồng ý nên dẫn đến mâu thuẫn.

Khi xe dừng trước căn nhà số 131 Lê Vãn (TP Thanh Hóa), hai người chửi bới nhau. Vinh dùng tay cào cấu khiến Hà xước da ở vùng cổ.

Bực tức, Hà lấy con dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, cánh tay và đùi phải khiến nạn nhân thiệt mạng.

Bị cáo Hà là giám đốc một công ty chuyên thiết kế xây dựng nội thất trên địa bàn TP Thanh Hóa, còn nạn nhân Lê Thế Vinh là cán bộ TAND huyện Hoằng Hóa.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn