Nữ du kích miền Nam gác việc riêng tham gia diễu binh chiến thắng Điện Biên Phủ

Đời sốngThứ Bảy, 23/03/2024 07:15:00 +07:00
(VTC News) -

Các nữ chiến sĩ du kích miền Nam chia sẻ, tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là vinh dự đặc biệt.

Nữ du kích miền Nam gác việc riêng tham gia diễu binh chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong 18 khối đại diện cho các quân binh, chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham dự hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), khối nữ du kích miền Nam có 92 chiến sĩ. Chương trình tập luyện diễn ra sáng 22/3 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Hầu hết các thành viên trong khối nữ du kích miền Nam đều ở độ tuổi đôi mươi, được tuyển chọn từ 22 quận, huyện, thành phố tại TP.HCM.

Các cô gái Nam Bộ trong trang phục bà ba và chiếc khăn rằn đã khắc lên những "Cô Ba dũng sĩ" giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Khối nữ du kích miền Nam - một trong 18 khối đại diện cho các quân binh, chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối nữ du kích miền Nam - một trong 18 khối đại diện cho các quân binh, chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Gác việc riêng cho nhiệm vụ đặc biệt

Chia sẻ với phóng viên VTC News về quá trình tập luyện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, nữ chiến sĩ Phan Lê Quỳnh Như nói, chị cùng các chiến sĩ khác trong khối ra Hà Nội hợp luyện với các khối quân binh, chủng khác từ 7/3.

Chị Như nói thêm, một trong những trở ngại lớn nhất đối các nữ chiến sĩ miền Nam là thời tiết của Hà Nội so với TP.HCM khác nhau quá lớn và cả khối phải mất chút thời gian để thích nghi.

Ngay sau đó, khối nữ du kích miền Nam nhanh chóng bắt kịp các khối khác trong tập luyện cho diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nữ chiến sĩ du kích miền Nam Phan Lê Quỳnh Như.

Nữ chiến sĩ du kích miền Nam Phan Lê Quỳnh Như.

Trước đó, tại TP.HCM, khối nữ du kích miền Nam đã huấn luyện trước các nội dung diễu binh nhưng thời tiết nắng nóng hơn so với Hà Nội nên quá trình huấn luyện bị cũng bị ảnh hưởng.

Theo chia sẻ của Phan Lê Quỳnh Như, hầu hết chiến sĩ trong khối đều là sinh viên của các trường đại học tại TP.HCM và cũng có những người đã tốt nghiệp như chị. Đối với các nữ chiến sĩ đã tốt nghiệp, việc tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp. Tuy nhiên với những sinh viên còn đang học thì phải xin bảo lưu để có thể tham gia nhiệm vụ.

"Các bạn lựa chọn bảo lưu vì việc tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một vinh dự lớn và không phải khi nào cũng có thể thực hiện được. Đây là thời điểm thích hợp nhất và chúng tôi sẵn sàng dành cả thanh xuân của mình cho nhiệm vụ lần này", nữ chiến sĩ Phan Lê Quỳnh Như nói.

Phan Lê Quỳnh Như nói, đại diện tất cả các nữ dân quân miền Nam ra Hà Nội, tất cả chiến sĩ của khối đều tự hào và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.

Nhiều nữ chiến sĩ lựa chọn bảo lưu việc học bởi tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một vinh dự lớn và không phải khi nào cũng có thể thực hiện được và 10 năm mới có một lần.

Nhiều nữ chiến sĩ lựa chọn bảo lưu việc học bởi tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là một vinh dự lớn và không phải khi nào cũng có thể thực hiện được và 10 năm mới có một lần.

Còn theo nữ chiến sĩ Phạm Hoàng Yến Nhi - sinh viên năm 3 Trường Đại Học Luật TP.HCM, chị cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Phạm Hoàng Yến Nhi cũng là một trong nhiều nữ chiến sĩ chọn bảo lưu kết quả học tập để thực hiện nhiệm vụ.

"Nếu như 10 năm trước tôi chưa đủ thì 10 năm sau tôi đã quá tuổi. Đây là thời điểm thích hợp và tôi rất vinh dự khi được tham diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi được chọn đứng ở khối quân kỳ của khối nữ du kích miền Nam", Phạm Hoàng Yến Nhi nói.

Phạm Hoàng Yến Nhi cũng nói thêm, cô cũng rất yêu thích môi trường quân đội và muốn được thử sức trong một môi trường mới khi có cơ hội.

Hai lần tham gia diễu binh

Chia sẻ về cảm xúc khi được tham diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại úy Nguyễn Hồng Huân, khối trưởng - đại diện binh chủng Đặc công nói quá trình huấn luyện của các chiến sĩ được xây dựng dựa trên kế hoạch phù hợp với từng đơn vị.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Hồng Huân, mỗi ngày khối đặc công tập luyện các nội dung, động tác diễu binh trong 7 tiếng và chia thành hai buổi sáng, chiều.

Đại úy Nguyễn Hồng Huân, khối trưởng - đại diện binh chủng Đặc công.

Đại úy Nguyễn Hồng Huân, khối trưởng - đại diện binh chủng Đặc công.

Đại úy Huân cũng chia sẻ, tất cả các chiến sĩ khối đặc công cũng như các khối khác trong quá trình hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 đều có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trong luyện tập. Đặc biệt khi hợp luyện diễu, duyệt binh qua khán đài thể hiện sức mạnh, chuyên nghiệp của bộ đội.

Đại úy Huân nói, đây là lần thứ hai anh được tham gia diễu binh đại diện khối binh chủng Đặc công kỷ niệm các sự lớn của quân đội cũng như Đảng và Nhà nước. Anh Huân và đồng đội đều cảm thấy vinh dự tự hào khi được tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này, đặc biệt trên cương vị khối trưởng.

"Với tinh thần hướng về Điện Biên, không chỉ tôi mà toàn khối chiến sĩ Đặc công luôn luôn quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đồng thời thể hiện hình ảnh đẹp nhất về 'Bộ đội Cụ Hồ' đến người dân cả nước", Đại úy Huân nói.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên khối Đặc công tham gia hợp luyện.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên khối Đặc công tham gia hợp luyện. 

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) nhằm góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng; khơi dậy lòng tự hào, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đây còn là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bình luận
vtcnews.vn