NSƯT Vũ Xuân Trang mở sân khấu kịch để diễn viên trẻ được làm nghề đúng nghĩa

PhimThứ Năm, 07/12/2023 19:59:55 +07:00
(VTC News) -

Sân khấu Xóm Kịch của NSƯT Vũ Xuân Trang đúng như tên gọi của nó, nhỏ nhưng ấm cúng, đoàn kết và chân tình.

Sau hơn 20 năm làm nghề, vợ chồng NSƯT Vũ Xuân Trang và Hoàng Thy quyết định thành lập công ty riêng và sân khấu Xóm Kịch, đã hoạt động được hơn 1 năm.

Theo Vũ Xuân Trang, sân khấu chỉ ở quy mô nhỏ nhưng ấm cúng, đoàn kết và chân tình. Vợ chồng anh cũng như học trò của mình đều chuyên tâm, cố gắng làm nghề chỉn chu bằng tâm huyết và sự chuyên nghiệp. 

“Sân khấu nhỏ nhưng trang thiết bị tốt, vở diễn cũng được Sở duyệt với nội dung kịch bản sâu sắc, nhân văn. Sân khấu càng nhỏ thì diễn viên và khán giả càng gần nhau hơn, diễn viên càng không thể diễn giả, diễn dối được”, NSƯT Vũ Xuân Trang tâm sự.

NSƯT Vũ Xuân Trang và vợ - nghệ sĩ Hoàng Thy dành nhiều tâm huyết khi thành lập sân khấu.

NSƯT Vũ Xuân Trang và vợ - nghệ sĩ Hoàng Thy dành nhiều tâm huyết khi thành lập sân khấu. 

Từ ngày mở sân khấu, vợ chồng NSƯT Vũ Xuân Trang dồn hết tâm huyết cho Xóm Kịch không chỉ ở từng vở diễn mà còn cả trong công tác đào tạo. Dù phải đi phim, lồng tiếng để lấy tiền bù cho làm sân khấu cũng như công tác giảng dạy suốt hơn 1 năm qua nhưng cặp đôi nghệ sĩ chưa một lần nản lòng.

Đối với họ, việc được nhìn các lứa học trò do mình đào tạo trưởng thành từng ngày qua từng vai diễn rồi trở thành đồng nghiệp đủ để họ mãn nguyện và yên tâm là mình đi đúng đường như một cách tri ân Tổ nghề.

NSƯT Xuân Trang truyền lửa cho thế hệ diễn viên trẻ.

NSƯT Xuân Trang truyền lửa cho thế hệ diễn viên trẻ. 

Sắp tới, sân khấu Xóm Kịch của NSƯT Vũ Xuân Trang và Hoàng Thy sẽ công diễn vở kịch tâm lý Thủy quỷ. Vở diễn do NSƯT Vũ Xuân Trang đạo diễn. Hơn 90% phần nhạc trong vở diễn cũng do anh sáng tác và viết lời qua tiếng hát cảm xúc của vợ - nghệ sĩ Hoàng Thy.

Dàn diễn viên trong vở kịch là Nhã Uyên, Thành Phương, Yến Thanh, Quỳnh Nhi, Thụy My, Quốc Huy... Đây đều là học trò của NSƯT Vũ Xuân Trang và bà xã Hoàng Thy. Đặc biệt hơn, tác giả kịch bản cũng là 3 học trò của cặp đôi nghệ sĩ này.

Khi được hỏi, có mạo hiểm không ở một vở diễn bán vé nhưng diễn viên chính đều là các bạn trẻ, chưa có tên tuổi, NSƯT Vũ Xuân Trang bày tỏ: “Mọi người thường ngại mời diễn viên trẻ vì cho rằng, các bạn không có kinh nghiệm nhưng nếu chúng ta không cho họ cơ hội đóng vai lớn, chỉ cho các bạn đóng quần chúng thì làm sao các bạn có kinh nghiệm được.

Có thể, làm việc với các bạn sẽ cực hơn làm việc với những diễn viên lâu năm nhưng các bạn có nhiệt huyết, có sức trẻ, có đam mê, ham học hỏi và cầu tiến. Tôi làm sân khấu này để các bạn trẻ có cơ hội được diễn những vai lớn, được làm nghề đúng nghĩa và được nhận mức lương đầy đủ như một diễn viên chuyên nghiệp". 

Nam nghệ sĩ muốn thế hệ diễn viên trẻ được làm nghề đúng nghĩa.

Nam nghệ sĩ muốn thế hệ diễn viên trẻ được làm nghề đúng nghĩa.

Nam nghệ sĩ cho hay sân khấu Xóm Kịch của mình dù nhỏ nhưng vẫn có một lượng khán giả riêng. Đa số đều là những người đã từng xem vợ chồng anh diễn. Khi biết cả hai làm sân khấu, khán giả yêu mến và tìm đến.

"Phần lớn khán giả của sân khấu Xóm Kịch đều là người lớn, là giáo viên, trí thức và rất sành xem kịch. Các bạn diễn viên trẻ có thể thuyết phục được những khán giả đó đến với mình, ở lại với mình thật sự là điều không dễ, nhất là khi các bạn diễn chính còn vợ chồng tôi chỉ là phụ. Và khi thấy học trò của mình làm được điều đó, vợ chồng tôi rất hãnh diện và tự hào”, anh nói.

Thủy quỷ sẽ là vở diễn đầu tiên mà Xóm Kịch cũng như thầy trò NSƯT Vũ Xuân Trang ra sân khấu lớn. Suất diễn mở màn của vở gần như kín rạp và được khán giả yêu thích.

Các suất diễn tiếp theo vào ngày 10, 16 và 23/12 cũng tiếp tục được ra mắt phục vụ nhu cầu xem kịch của công chúng dịp cuối năm. 

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn