NSƯT Thế Dân và cây đàn nhị

Tổng hợpThứ Năm, 14/11/2013 01:19:00 +07:00

Làn điệu Việt: Phát sóng vào 16h30 ngày 16/11/2013 trên Kênh VTCHD3

Làn điệu Việt: 
Phát sóng vào 16h30 ngày 16/11/2013 trên Kênh VTCHD3

 

Nhạc sĩ - NSƯT Thế Dân (tên đầy đủ là Nguyễn Thế Dân) sinh ngày 1 tháng 8 năm 1960 - quê ở Thanh Hóa, hiện là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhạc sĩ Thế Dân sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Bố là nghệ sĩ Tuồng, mẹ là nghệ sĩ Chèo, từ nhỏ Thế Dân đã được bố mẹ cho đi theo đoàn biểu diễn ở nhiều nơi trong cả nước. Năm 14 tuổi, Thế Dân trúng tuyển vào trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc Gia), học đàn Nhị và trở thành học viên khóa đầu tiên tốt nghiệp đại học môn nhạc cụ truyền thống Nhạc viện Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thế Dân được giữ lại trường làm công tác giảng dạy, năm 1996 ông là Trưởng bộ môn Hòa tấu Dàn nhạc dân tộc, Trưởng bộ môn đàn Nhị khoa Nhạc cụ truyền thống…Mời khán giả đón xem! 

Bình luận
vtcnews.vn