NSND Quang Vinh nói về tình cảm đặc biệt dành cho NSƯT Tố Nga

Sao ViệtChủ Nhật, 01/10/2023 10:22:05 +07:00
(VTC News) -

Từ tình thương và sự đồng cảm sâu sắc, NSND Quang Vinh đã giúp Tố Nga thực hiện thành công rất nhiều chương trình âm nhạc.

Chương trình Con đường âm nhạc tôn vinh những cống hiến không ngừng nghỉ của NSƯT Tố Nga trong hơn 30 năm sự nghiệp vừa diễn ra tại Hà Nội.

Lấy chủ đề Nhớ thương Ví Giặm, chương trình tập trung khắc hoạ dấu ấn riêng biệt của Tố Nga qua những ca khúc lấy cảm hứng từ dân ca miền Trung. Chương trình chia làm 3 chương, trong đó chương 1 và chương 3 là những bài hát, những câu chuyện xoay quanh Ví Giặm, với những ca khúc âm hưởng dân ca Ví Giặm đã gắn bó và làm nên tên tuổi Tố Nga. 

Chương trình "Con đường âm nhạc" tôn vinh NSƯT Tố Nga.

Chương trình "Con đường âm nhạc" tôn vinh NSƯT Tố Nga.

Mở màn chương trình, Tố Nga tha thướt trong chiếc áo dài xanh nước biển, ngọt ngào hát Nhớ thương Ví Giặm - ca khúc chủ để chương trình trên nền sân khấu tái hiện làng chài miền biển.

Tố Nga chia sẻ: "Khi bắt đầu cất câu hát đầu tiên, tôi rất bồi hồi hồi tưởng câu chuyện từ tấm bé của mình bên bữa cơm gia đình, gió Lào cát trắng. Những điều đó nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Tôi yêu hát từ tấm bé dù gia đình không ai theo nghệ thuật, trốn mẹ đi xem những đêm nhạc có những nghệ sĩ tên tuổi như Trung Đức, Thu Hiền về biểu diễn và mơ ước mình lớn lên được đứng trên sân khấu".Ở hai đầu nỗi nhớ, Điệu Ví Giặm là em, Mơ quê tiếp tục thấm vào lòng người nghe bằng tiếng hát mộc mạc không màu mè nhưng sâu sắc. 

NSƯT Tố Nga hát Nhớ thương Ví Giặm - ca khúc chủ để chương trình.

NSƯT Tố Nga hát Nhớ thương Ví Giặm - ca khúc chủ để chương trình.

Đặc biệt, trong chương trình, Tố Nga dành nhiều chia sẻ về nhạc sĩ An Thuyên, người đã định hướng chị theo dòng nhạc dân ca.

"Tố Nga có chuỗi hoạt động hơn 30 năm với dòng nhạc âm hưởng dân ca. Tố Nga mang ơn nhạc sĩ An Thuyên vì đã hướng dẫn Nga đi theo con đường hát dân ca". Để tưởng nhớ người thầy, Tố Nga đã hát lại Hà Tĩnh mình thương - ca khúc nổi tiếng của An Thuyên và gắn với dấu ấn của Tố Nga. 

Hát những ca khúc âm hưởng dân ca miền Trung giúp nữ ca sĩ khoe triệt để thế mạnh nhưng cũng làm khó chị và ê-kíp không ít. Các ca khúc rất hay, nổi tiếng, tuy nhiên cùng một dạng màu. Tuy nhiên, những bản phối đa sắc, hiện đại mà không làm mất chất dân ca truyền thống miền Trung của Đức Nghĩa, Đỗ Bảo… đã mang đến những sự khác biệt, mới mẻ, hấp dẫn, giúp chương trình trở nên phong phú đa dạng. 

Chương 2 là những bài hát về tình mẹ, về những nỗi niềm của đời sống như một lời kể nhẹ nhàng về một Tố Nga trong cuộc sống, luôn tìm niềm vui và chỗ dựa ở gia đình, con cái. Hà Nội đã thành quê hương thứ hai của chị, vì thế Tố Nga chọn Mùa Xuân làng lúa làng hoa để ca ngợi mảnh đất này.

Hoài cảm tiếp tục là một ca khúc dạt dào về Hà Nội, mang lại một mảng màu khác, một thanh âm khác giữa những ngọt ngào êm ái của tổng thể chương trình.

"Hà Nội không sinh ra Nga nhưng chứng kiến những thăng trầm cuộc sống, những khổ đau và hoan ca. Hà Nội chính là nơi Nga nhớ nhất khi đi xa" - Tố Nga tâm sự. Hà Nội cũng cho Tố Nga những người thân như ruột thịt trong đó có NSƯT Phạm Phương Thảo. Chọn sáng tác Thương ơi lòng mẹ của người em thân thiết, Tố Nga làm người nghe xúc động bởi giọng hát quá truyền cảm, nặng tình. 

Nữ ca sĩ song ca với NSND Quang Vinh.

Nữ ca sĩ song ca với NSND Quang Vinh.

Điểm nhấn của chương trình là màn song ca của Tố Nga và đàn anh - NSND Quang Vinh với màn hỗ trợ của các giọng ca trẻ kết hợp rap đầy trẻ trung ấn tượng cho một ca khúc đậm màu sắc dân ca Đưa anh về Hà Tĩnh.

Khi được MC Mỹ Vân hỏi điều gì khiến NSND Quang Vinh dành tình cảm đặc biệt cho Tố Nga, hai lần đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát của Tố Nga năm 2022 và Con đường âm nhạc 2023, NSND Quang Vinh hóm hỉnh trả lời: "Đặc biệt là không bình thường. Tố Nga xứng đáng được tôi dành cho tình cảm đặc biệt. Tố Nga cũng nhận được những tình cảm đặc biệt từ công chúng thì không có lý do gì một người gần gũi như tôi không quý, không thương".

Tố Nga cũng chia sẻ, chị cảm động vì những chia sẻ của NSND Quang Vinh. Nếu nhạc sĩ An Thuyên đặt nền móng cho Tố Nga thì Quang Vinh là người hỗ trợ, rất thương chị.

Từ tình thương và sự đồng cảm sâu sắc ấy, NSND Quang Vinh đã giúp Tố Nga thực hiện thành công rực rỡ liveshow Dòng sông đa tình và tiếp tục là Nhớ thương Ví Giặm

Tố Nga khẳng định tên tuổi trong dòng nhạc dân gian âm hưởng dân ca vùng Nghệ An – Hà Tĩnh.

Tố Nga khẳng định tên tuổi trong dòng nhạc dân gian âm hưởng dân ca vùng Nghệ An – Hà Tĩnh.

Tuy thời lượng ngắn với 10 ca khúc nhưng Tố Nga cho biết còn lo lắng hơn cả khi làm liveshow vì đây là chương trình trực tiếp. Những tràng vỗ tay vang vọng khán phòng chứng tỏ những món ăn âm nhạc quen mà lạ mà Tố Nga mang đến Con đường âm nhạc rất thành công.

Tố Nga cho biết chị hạnh phúc khi được hát trong tiết thu Hà Nội và có rất nhiều bạn bè, người hâm mộ xem chị biểu diễn. Với những gì đã thể hiện ở Nhớ thương Ví Giặm, Tố Nga xứng đáng là tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc dân gian âm hưởng dân ca vùng Nghệ An – Hà Tĩnh.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn