NSND Bạch Tuyết: Năm 16 tuổi, chỉ ký một giao kèo, tôi xây được căn nhà 3 tầng

Sao ViệtThứ Tư, 27/03/2024 11:11:34 +07:00
(VTC News) -

"Năm 16 tuổi, khi làm đào chánh, tôi chỉ ký một giao kèo đã cất được căn nhà lầu 3 tầng cho ba" - NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết và các cộng sự sáng lập chương trình Học viện cải lương để đào tạo nghệ sĩ thế hệ mới. Chương trình xây dựng theo dạng học viện có viện trưởng là NSND - Tiến sĩ nghệ thuật Bạch Tuyết. Nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Thanh Hằng cùng “thầy đờn” - nhạc sĩ, NSND Thanh Hải đồng hành xuyên suốt với thí sinh trong chương trình. 

Ở tuổi 80, NSND Bạch Tuyết vẫn khoẻ mạnh, tràn đầy nhiệt huyết. Bà hạnh phúc khi phần lớn thí sinh tham gia chương trình thuộc gen Z. Bởi họ - cùng thế hệ khán giả của mình sẽ tiếp nối các giá trị và tạo ra một bản sắc cải lương phù hợp với xã hội đương thời: mới, hay, đẹp, đa dạng (tương thích trên đa nền tảng) và hữu ích cho cuộc sống. 

NSND Bạch Tuyết cùng nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Thanh Hằng.

NSND Bạch Tuyết cùng nghệ sĩ cải lương Châu Thanh, Thanh Hằng.

Bà dành nhiều thời gian trò chuyện cùng thí sinh trước khi họ đến với các phần thi quan trọng. Đặc biệt, bà đưa ra đề nghị các bạn nên chủ động, tự tin đưa ra ý kiến mà không chờ sự chỉ định. Chủ động, tự tin là điều bà mong chờ ở các thí sinh của của thế hệ nghệ sĩ tiếp nối.

“Tôi sinh ra trước, nên nay lớn tuổi hơn các bạn. Nhưng tâm và ý không tuổi. Hai yếu tố này quyết định cuộc đời chúng ta. Tâm và ý sinh tướng, tác động đến vẻ đẹp. Ý nghĩ lành, tâm lành, thì mọi sự phát triển tốt đẹp. Vì thế, tại đây không có ranh giới giữa người nhiều tuổi và người ít tuổi, người nổi tiếng hay không nổi tiếng. Chúng ta công bằng trong tình yêu, khát vọng dành cho cải lương và văn hóa Việt”, bà chia sẻ.

Theo bà, để nổi tiếng thì nghệ sĩ cần quan sát kỹ mọi tình huống, hoàn cảnh trong cuộc sống; nhiều tâm lý, tính cách, vai trò khác nhau của con người, từ đó tổng hợp thành vốn liếng, là chất liệu thực cho đời sống sân khấu. 

“Một nghệ sĩ giỏi phải biết ứng biến linh hoạt. Muốn có đủ chất liệu ứng biến thì cần tích lũy, từ kiến thức tổng quát, hiểu biết về nghề và thực tiễn cuộc sống. Để trong suốt quá trình rèn luyện, mài giũa, khi vở diễn, vai diễn, bài ca cần đến, chúng ta có cái để “xài”. Không có sự sáng tạo nào không xuất phát từ cái thực - thực của nghề, của tâm, của tri thức mà mình luôn học hỏi”, bà nói.

Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn trẻ đẹp, tràn đầy năng lượng.

Ở tuổi U80, nữ nghệ sĩ vẫn trẻ đẹp, tràn đầy năng lượng. 

Cũng nhân dịp này, NSND Bạch Tuyết nhắc lại kỷ niệm trong quá khứ. Bà cho rằng đến hiện tại nhiều nghệ sĩ vẫn còn được khán giả nhắc vì họ có nhiều tuồng hay, vai diễn ấn tượng. Bà đề cao vai trò của tác giả. Theo bà, ngoài kỹ năng ca - diễn thì việc thế hệ nghệ sĩ mới biết sáng tác, tập tành sáng tác cũng hết sức quan trọng, hướng tới trở thành nghệ sĩ toàn năng. 

“Thời chúng tôi cực nhưng cũng sướng lắm. Ông bầu phát hiện nghệ sĩ có hơi tốt thì mời về ngay, mướn soạn giả viết tuồng, người đờn. Sau đó, họ cho thu tuồng, thu bài, phát trên đài phát thanh mỗi ngày 5 lần. Nếu ca hay thì chỉ 3 tháng sau nghệ sĩ sẽ nổi tiếng. Chỉ cần nghệ sĩ nổi tiếng sẽ được ông bầu, bà bầu thưởng thêm rất nhiều. 

Nghệ sĩ vì thế không tranh đua, chỉ tập trung làm nghề cho thật tốt. Năm 16 tuổi, khi làm đào chánh, tôi chỉ ký một giao kèo đã cất được căn nhà lầu 3 tầng cho ba. Ở học viện này, chúng tôi sẽ nỗ lực tạo điều kiện cho các bạn được chăm chút như thế. Bạn nào siêng, chịu học sẽ phát triển”, bà nói.

NSND Bạch Tuyết cũng nhấn mạnh trong điểm hiện tại nghệ sĩ cần hoạt động có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng mới có thể phát triển bền vững.

NSND Bạch Tuyết cũng nhấn mạnh trong điểm hiện tại nghệ sĩ cần hoạt động có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng mới có thể phát triển bền vững.

“Vào chương trình này, các bạn cần học hát, học nghề, là hiển nhiên. Nhưng tôi mong đầu tiên các bạn học làm người - như lời thầy tôi, NSND Phùng Há đã từng dạy chúng tôi để trở thành thế hệ nghệ sĩ tiếp nối một cách xứng đáng”, bà tâm sự.

Sau vòng sơ khảo, BGK sẽ chọn 50 thí sinh bước vào vòng kế tiếp. Chương trình dự kiến lên sóng từ tháng 4/2024.

Bình luận
vtcnews.vn