Nóng phát hoảng mà nhà ga tắt điều hòa, làm mát bằng đá tảng, khách mỉa mai 'như thời nguyên thủy'

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 07/07/2023 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Nhà ga nóng như nồi hấp nhưng không bật điều hòa, chỉ để các thùng đá tảng để hạ nhiệt, cách làm mát "nguyên thủy" này khiến hành khách đua nhau mỉa mai.

Kể từ tháng 6, tất cả các vùng ở Trung Quốc đều lập kỷ lục mới về nhiệt độ. Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, cũng không ngoại lệ, với nhiệt độ ban ngày trong nhà trung bình là 37 độ, ngoài trời còn nóng hơn.

Một số hành khách đi tàu bày tỏ sự sửng sốt khi đến nhà ga phía nam đường sắt cao tốc thành phố Trường Sa và phát hiện ở đây không bật điều hòa, không khí cực kỳ nóng bức. Trong nhà ga có rất nhiều xô, thùng nhựa màu xanh chứa đầy băng tảng cỡ lớn. Hành khách muốn hạ nhiệt buộc phải ngồi gần những tảng băng này, tuy đỡ nóng nhưng rất ướt át, khó chịu.

Cảnh tượng này khiến nhiều người bị sốc. Một số hành khách mỉa mai rằng lần cuối cùng họ thấy cách hạ nhiệt "nguyên thủy" này là trong bộ phim cổ trang nổi tiếng "Chân Hoàn truyện".

Nắng nóng đỉnh điểm, nhà ga không bật điều hoà mà dùng băng như thời cổ đại.

Nắng nóng đỉnh điểm, nhà ga không bật điều hoà mà dùng băng như thời cổ đại.

Theo truyền thông địa phương, quả thực trong sảnh chờ nhà ga thành phố Trường Sa có nhiều thùng nhựa màu xanh, mỗi thùng đều chứa đầy băng tảng để giúp hành khách hạ nhiệt. Khi được hỏi tại sao không bật điều hòa, để nhà ga nóng như nồi hấp, các nhân viên nhà ga đều né tránh, không chịu trả lời. Một nhân viên nói: "Mọi người có thể đến hỏi ban quản lý nhà ga, đừng hỏi chúng tôi nữa".

Nhà ga phía nam thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam là một trong những nhà ga cao cấp nhất, được trang bị vô cùng hiện đại, đầy đủ hệ thống điều hòa, chiếu sáng, cứu hỏa và nhiều thiết bị khác. Chính vì vậy, việc sử dụng phương pháp làm mát nguyên thủy nhất như băng tảng để phục vụ hành khách khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, nực cười, yêu cầu phía nhà ga phải đưa ra lời giải thích hợp lý. Theo họ, nếu điều hòa hỏng thì sửa, không thể để hành khách phải chịu khổ trong khi giá vé bỏ ra để đi tàu không hề rẻ.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn