Nóng 24h: MU thiệt hại nặng sau trận gặp Fulham

Thể thaoThứ Bảy, 02/11/2013 11:56:00 +07:00

(VTC News) - Dễ dàng có được 3 điểm chỉ sau hơn 20 phút thi đấu nhưng các học trò của David Moyes đã phải trả một cái giá không hề rẻ

(VTC News) - Dễ dàng có được 3 điểm chỉ sau hơn 20 phút thi đấu nhưng các học trò của David Moyes đã phải trả một cái giá không hề rẻ.

MU mất người

Hiệp 2 trận đấu Fulham - MU, David Moyes đã thay liền một lúc 3 cầu thủ là Smalling, Kagawa và Fellaini vào sân. Chính vì sự xuất hiện của những nhân tố này mà thế trận trong hiệp 2 của Quỷ đỏ không được bảo đảm, dẫn tới việc họ bị thủng lưới 1 bàn.

mu
MU mất tới 3 người vì chiến thắng Fulham 

Trả lời phỏng vấn sau trận, nhà cầm quân người Scotland cho biết: "Jonny Evans gặp vấn đề ở lưng, Rafa đau mắt cá chân trong khi Tom Cleverley bị hoa mắt. Vì vậy, chúng tôi buộc phải thực hiện những sự thay đổi ngay ở đầu hiệp 2".

Cũng theo Moyes, Evra cũng gặp vấn đề về thể lực nhưng hậu vệ người Pháp vẫn cố gắng thi đấu trong hiệp 2. Ông cũng không tiết lộ gì thêm về tình trạng của Rafael, Evans và Cleverley, nhưng nhiều người cho rằng bộ ba này có thể vắng mặt trong chuyến hành quân tới Sociedad vào giữa tuần tới.

Mourinho nổi điên

"Tôi cảm thấy mình đã chọn sai 11 cầu thủ", Mourinho đã nói như vậy ở buổi họp báo sau trận thua 0-2 trước Newcastle. Đây đã là trận thua thứ 2 trong 4 lần viếng thăm St James' Park gần đây của Chelsea, và rõ ràng nó không ổn một chút nào.

Chiến lược gia người Bồ chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã quá yếu đuối khi có bóng, và cả khi không có bóng. Chúng tôi không đủ mạnh mẽ trong việc kiểm soát bóng. Chúng tôi xứng đáng thua cuộc. Tôi không dám chắc rằng Newcastle có xứng đáng thắng hay không, nhưng Chelsea rõ ràng xứng đáng thua cuộc".

Khá bất mãn với các học trò nhưng Mourinho vẫn tự tin với khả năng vô địch của Chelsea. Hiện The Blues vẫn đang hơn điểm 2 đối thủ mạnh là Man City và MU, đồng thời cách không xa đội đầu bảng Arsenal.
Mourinho bất ngờ thua trận 

Chelsea bất ngờ ngã ngựa

Chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường của Mourinho đã bất ngờ phải dừng lại ở vòng 10 Premier League trong chuyến làm khách trên sân của Newcastle. Dù tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Chelsea lại không thể tạo được nhiều sức ép về phía khung thành của Newcastle.

Cơ hội nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên của họ lại đến từ pha đánh đầu của trung vệ John Terry sau một tình huống lên tham gia tấn công.

Thế trận của thầy trò Mourinho bắt đầu sa sút trong hiệp 2. Bất chấp những thay đổi của Người đặc biệt khi tung Willian và Eto'o vào sân, The Blues vẫn thất thế trước thể lực dồi dào của đội chủ nhà. 

2 bàn thắng do công của Gourffran và Remy là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà Chích chòe đã làm được trong hiệp 2. Thua trận này, Chelsea có khả năng mất vị trí thứ 3 vào tay Tottenham, đội sẽ ra quân trong ngày mai.


Chelsea bị cướp phạt đền

Thua trận 0-2 nhưng Chelsea vẫn có lý do để phàn nàn sau khi trọng tài chính đã từ chối cho họ được hưởng 1 quả phạt đền.

Phút 73, từ một pha dàn xếp đẹp mắt bên cánh phải, Eto'o đã ra chân rất nhanh. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến tay của hậu vệ Newcastle và không đi vào khung thành.

Đáng tiếc là trọng tài đã không cho các vị khách được hưởng 11m. Nếu tiếng còi được cất lên, có lẽ The Blues đã không phải thất thủ ở St James' Park.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn