Nóng 24h: David Moyes hạnh phúc với Van Persie

Thể thaoThứ Bảy, 08/03/2014 07:48:00 +07:00

(VTC News) - David Moyes cho rằng phát biểu của Van Persie đã bị báo chí đưa xa khỏi ngữ cảnh. 

Moyes chỉ trích giới truyền thông 
HLV của Man Utd - David Moyes vừa mới có một cuộc phỏng vấn thẳng thắn với M.E.N về mối quan hệ đang bị đồn đoán “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Robin Van Persie. 
Vị HLV 51 tuổi cho rằng phát biểu của Van Persie đã bị báo chí đưa xa khỏi ngữ cảnh và cả hai đều đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau trên chuyến bay trở về Anh sau trận đấu giao hữu giữa Pháp và Hà Lan. 

Moyes chia sẻ: “Bạn chỉ biết được một phần sự thật qua bài báo. Bạn có đọc chính xác bản ghi chép buổi phỏng vấn? Tôi cảm thấy không có vấn đề gì đó với thông tin mà báo chí đã đưa. 
Tôi đã cùng cậu ấy (Van Persie) trở về sau trận giao hữu của Hà Lan. Tôi đã theo dõi cậu ấy thi đấu và bay về cùng cậu ấy. Chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ấy chơi trọn 90 phút trong trận đấu vừa rồi”. 
Ở một phát biểu khác ở Old Trafford, trợ lý HLV - Phil Neville cho rằng việc Adnan Januzaj gần đây không được thi đấu thường xuyên chỉ là vấn đề đảm bảo sự phát triển của ngôi sao 19 tuổi này. 
Cựu tiền vệ của Man Utd nói: “Januzaj chắc chắn sẽ còn tiến bộ, đạt đẳng cấp cao hơn nữa trong 2-3 năm tới. Nhưng cậu ấy còn quá trẻ và cần có quãng thời gian phục hồi thể lực. Chúng tôi đã để Januzaj thi đấu một số trận cũng như cho anh ấy được nghỉ ngơi ở những trận đấu khác của Man Utd. Đó là điều hợp lý”.
World Cup lại đón nhận tin xấu
Theo những báo cáo từ Brazil, sau ba sân bóng Itaquerao, Amazonia và Baixada chỉ có thể hoàn thành nhanh nhất vào tháng 4 tới, tiếp tục có thêm một sân bóng - Patanal nữa chậm tiến độ phục vụ cho World Cup 2014. Sân Patanal bị trì hoãn ngày khánh thành cho đến tận tháng 5, trước thời điểm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh đúng một tháng. 


Hiện Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào về sự việc trên. Và dường như những quan chức của FIFA cũng đã quá chán nản với sự chậm trễ của Brazil. Ngoài việc không hoàn thành tất cả các sân bóng trước thời hạn chót của FIFA - 21/12/2013, những công trình phụ xung quanh các sân bóng, như trung tâm báo chí, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ người hâm mộ cũng ở trong tình trạng “treo”. 
Tệ nạn tham ô, đùn đẩy trách nhiệm giữa nhà thầu và đơn vị thi công sân bóng diễn ra ở mức độ ngày càng báo động cũng là một phần khiến Brazil gặp phải vô vàn bế tắc trong các công tác chuyển bị cho World Cup, nhất là việc lấy lòng tin của dân chúng về một sự kích thích kinh tế, du lịch mà giải đấu này mang lại. 
Trong một cuộc thăm dò ý kiến quần chúng được thực hiện vào đầu tháng 2, tỷ lệ chống đối tổ chức World Cup ở Brazil là 38%. Đây là một sự gia tăng đáng ngại so với kết quả thăm dò hồi tháng 11/2008. Lúc đó, tỷ lệ chống đối chỉ là 10%. 
Với tất cả những vấn đề trên, e rằng, World Cup 2014 sẽ rơi vào tình cảnh như Confederations Cup hồi tháng 6/2013, sự an toàn của các CĐV không được bảo đảm vì những cuộc biểu tình lẫn vô số những cuộc thanh toán nhau giữa các băng đảng ma túy diễn ra liên miên. 


Wenger hạ thấp tham vọng phá cơn ác mộng 9 năm trắng tay

Trong buổi trả lời phỏng vấn trước trận tứ kết FA Cup với Everton, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng thừa nhận, mục tiêu vô địch sáng sủa nhất của Arsenal vào lúc này là mặt trận FA Cup.
Đây có thể được xem là điều trái ngược lại với phong độ hủy diệt của Pháo thủ hồi đầu mùa giải, thời điểm họ tràn trề cơ hội giành cú "ăn 3" (Premier League, Champions League và FA Cup). 
Tuy nhiên, nó lại rất đúng ở hiện tại khi Arsenal đang thất thế trong cuôc đua tới ngôi vô địch Premier League, và gần như bị loại khỏi Champions League sau trận thua 0-2 trước Bayern Munich ngay trên sân Emirates. Chính vì thế, FA Cup gần như sẽ là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để cứu vớt một mùa giải trắng tay nữa của Arsenal.
“Giáo sư” chia sẻ: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng và thực hiện được tham vọng của mình. Chiếc cúp FA là mục tiêu quan trọng. Arsenal đang ở một vị thế tốt để giành quyền đi tiếp, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới".
Lần cuối cùng Arsenal vô địch FA Cup là vào năm 2005. Trước đó, HLV Wenger cũng có thêm ba chức vô địch khác vào các năm 1998, 2002, 2003. 

Iniesta đón nhận tin sốc

Theo nguồn tin mà báo chí Tây Ban Nha có được từ gia đình Iniesta thì người vợ của tiền vệ Barcelona - Anna Ortiz vừa bị sẩy thai và điều này khiến họ mất một bé trai. Đây là người con thứ 2 của cặp đôi này.

Có lẽ do quá sốc trước sự mất mát này, Iniesta đã chính thức xin rút lui khỏi trận đấu giữa Barcelona với Valladolid.
Bình luận
vtcnews.vn