Nóng 24h: Ánh Viên được thưởng 'khủng' nhất

Thể thaoThứ Hai, 23/12/2013 05:59:00 +07:00

(VTC News) - Trong số các VĐV thi đấu xuất sắc tại SEA Games 27, có lẽ Ánh Viên sẽ là người được thưởng nhiều nhất sau khi về nước

(VTC News) - Trong số các VĐV thi đấu xuất sắc tại SEA Games 27, có lẽ Ánh Viên sẽ là người được thưởng nhiều nhất sau khi về nước.


Ánh Viên được thưởng khủng
Với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ, Ánh Viên chính là VĐV được nhiều huy chương nhất của Việt Nam tại SEA Games 27. Cùng với đó, tiểu tiên cá cũng được dự đoán sẽ được thưởng hậu hĩnh khi trở về nước.
Ánh Viên sẽ được nhận nhiều tiền thưởng 

Theo quy chế thưởng của Nhà nước, mỗi HCV được thưởng 45 triệu, HCB thưởng 25 triệu, và HCĐ là 20 triệu, số tiền mà Ánh Viên được thưởng đã là 235 triệu đồng. Cùng với số tiền thưởng nóng là 6 triệu/HCV, 4 triệu/HCB, và 2 triệu/HCĐ, kình ngư này cũng đút túi thêm 28 triệu. Như vậy, chỉ tính riêng khoản thưởng theo quy chế, Ánh Viên đã có hơn 260 triệu đồng.
Ngoài ra, rất nhiều nhà tài trợ cũng như cơ quan, đoàn thể sẽ trao thưởng cho VĐV được dự đoán là xuất sắc nhất SEA Games 27 của thể thao Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin, con số mà cô gái trẻ 17 tuổi này có thể nhận không dưới mức 300 triệu.
Ngoài Ánh Viên, Vũ Thị Hương, Nguyễn Văn Lai, Đỗ Thị Thảo, Hoàng Xuân Vinh hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng được dự báo mức thưởng lên tới 100 triệu đồng. Đây là số tiền hết sức ý nghĩa để động viên kịp thời các VĐV sau một kỳ SEA Games khó khăn.
Các VĐV về nước tối nay

Sau khi hoàn tất các môn thi đấu và lễ bế mạc vào tối qua, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường về nước trong ngày hôm nay. Điều đặc biệt là các VĐV sẽ được bay chuyên cơ thẳng từ Nay Pyi Taw về sân bay Nội Bài, giảm thiểu thời gian chờ đợi cũng như đi lại bằng ô tô.
Trước khi đại quân về nước, khá nhiều đoàn VĐV đã trở về Việt Nam trước đó, ví dụ như 2 đội bóng đá nam nữ, các VĐV wushu, thể hình... Vì vậy, ở đợt trở về cuối cùng này, số lượng VĐV cũng chỉ ngang bằng với lần đầu tiên chúng ta bay sang Myanmar vào ngày 4/12.
Các VĐV sẽ về nước tối nay 

Thể thao Việt Nam đứng thứ nhì
Đó là đánh giá của Trưởng đoàn Lâm Quang Thành về thành tích của Việt Nam tại SEA Games 27. Với thành tích đứng thứ 3 toàn đoàn cùng 73 HCV, chúng ta tiếp tục bảo vệ thành công một vị trí trong top 3, kể từ SEA Games 22 (năm 2003).
Thực tế, nếu đoàn chủ nhà Myanmar không tìm mọi cách để giành HCV nhiều nhất có thể, chúng ta đã có thể giành được vị trí thứ 2 trong những môn như đi bộ, karate hay muay... Chính ông Lâm Quang Thành cũng nhấn mạnh: "Xét trên bình diện chung thì Thái Lan và Việt Nam vẫn là những nước có nền thể thao mạnh nhất khu vực. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải phấn đấu rất nhiều mới có thể theo kịp Thái Lan".
Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn