Nỗi lo thiếu nước sạch chưa nguôi, lại lo nước được cấp không đảm bảo chất lượng

Đời sốngThứ Sáu, 20/10/2023 14:17:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng nghìn cư dân khu đô thị Thanh Hà hiện vẫn đang phải sống trong cảnh thiếu nước và cư dân lại dấy lên nỗi lo mới về chất lượng nước.

Video nước được cấp về cho các cư dân Khu đô thị Thanh Hà có màu xanh khác lạ.

Ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã bố trí được nguồn cấp nước sạch cho cư dân khu đô thị Thanh Hà thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai.

Ông Công nói: “Từ 22h ngày 17/10, chúng tôi đã điều tiết 5.000 m3 nước/ngày của Công ty CP nước mặt sông Đuống cho khu đô thị Thanh Hà. Nguồn thì đã có rồi, công việc hiện nay là sự phối hợp giữa các bên để khu đô thị tiếp nhận đủ nước sinh hoạt cho các hộ dân”.

Nhiều căn hộ thuộc Khu đô thị Thanh Hà đã treo băng-rôn "Đừng để Thanh Hà thành làng ung thư".

Nhiều căn hộ thuộc Khu đô thị Thanh Hà đã treo băng-rôn "Đừng để Thanh Hà thành làng ung thư".

Theo ghi nhận của PV, nước sạch đổ về các toà chung cư thuộc Khu đô thị Thanh Hà từ 18h ngày 19/10, song, lượng nước quá ít nên nhiều gia đình chưa kịp lấy nước dự trữ đã hết. Cũng trong tối cùng ngày, một số xe bồn chở nước chuyên dụng đến cung cấp nước sạch cho cư dân đến khoảng 1h sáng ngày 20/10.

Chia sẻ với PV VTC News, chị Trần Thị An - đại diện Ban lâm thời Khu đô thị Thanh Hà cho biết, hiện nước sạch cấp cho cư dân đang thiếu trầm trọng, lịch phân chia nước không hợp lý dẫn đến người dân không đủ nước sinh hoạt, hàng quán đóng cửa, kinh doanh tụt giảm.

“Gia đình tôi bận việc nên không có thời gian canh nước về. Khi trở về nhà nước sạch đã được các cư dân lấy hết. Hiện mỗi ngày gia đình nhà tôi phải dùng hết 200 nghìn đồng tiền nước đóng bình, chai”, chị An cho hay.

Người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng chờ lấy nước từ xe bồn chuyên dụng.

Người dân Khu đô thị Thanh Hà xếp hàng chờ lấy nước từ xe bồn chuyên dụng.

Theo chị An, hàng nghìn cư dân hiện vẫn đang phải sống trong cảnh thiếu nước. Một số toà đã có nước nhưng rất ít, tuy nhiên lại dấy lên nỗi lo về chất lượng nước. Ngay nhà chị An, số nước hứng được ít ỏi của gia đình có màu xanh khác lạ khiến chị e ngại khi phải sử dụng. 

"Trước khi mất nước chúng tôi phản ánh về nguồn nước nhiễm độc với các chỉ số amoni, asen, nitrit, nitrat, clo dư, pecmangan… tăng cao gấp mấy chục lần.

Sau đó, cư dân đã nhiều lần đề nghị trước khi cấp nước mới cần sục rửa đường ống, các bể chứa nhưng Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà không giải quyết. Đặc biệt điều khiến người dân không khỏi lo ngại khi nhà máy cấp nước sạch chỉ cách nghĩa trang chưa đầy 500m", chị An nói.

Nỗi lo thiếu nước sạch chưa nguôi, lại lo nước được cấp không đảm bảo chất lượng - 3
Nỗi lo thiếu nước sạch chưa nguôi, lại lo nước được cấp không đảm bảo chất lượng - 4

Nước có màu xanh khác lạ của nhiều gia đình Khu đô thị Thanh Hà.

Gia đình chị Lâm N. (cư dân HH02C thuộc Khu đô thị Thanh Hà) may mắn hơn nhiều hộ dân khác khi nước đã về toà nhà chị từ đêm 19/10 và duy trì đến hiện tại.

Tuy nhiên, chị N. lại có mối lo mới vì nước được cấp rất đục. “Trong sáng nay, con gái tôi đánh răng, rửa mặt để đi học. Khoảng 1 giờ sau khi sử dụng nước thì con gái tôi có triệu chứng nổi mẩn ngứa khiến con gái tôi gãi không ngừng. Hiện cô chủ nhiệm đã gọi cho tôi để đưa cháu về bôi thuốc”, chị N. chia sẻ.

Con gái chị N. khi sử dụng nước từ vòi của căn hộ của gia đình ở toà HH02C thuộc Khu đô thị Thanh Hà bị mẩn ngứa.

Con gái chị N. khi sử dụng nước từ vòi của căn hộ của gia đình ở toà HH02C thuộc Khu đô thị Thanh Hà bị mẩn ngứa.

Còn anh Nguyễn Hải Nam (ở tòa HH02A, khu đô thị Thanh Hà) cho biết, từ đêm 19/10, nước chảy ra từ vòi trong nhà tắm của căn hộ nhà anh nhưng rất yếu ớt, chỉ được khoảng vài phút thì hết hẳn.

"Từ sáng đến giờ (20/10), vòi chưa có một tý nước nào cả. Tôi ở nhà buổi sáng để chờ và cũng biết có bơm nước vào trong bể ngầm được hơn 1 tiếng và lên bể mái chưa được 30 phút thì đã ngắt rồi. Các tầng dưới cũng có nước trong khoảng 3-5 phút để hứng được 1 chậu, còn những tầng trên nước rất yếu", anh Nam nói.

Theo một nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà, sau khi có sự hỗ trợ nguồn cung nước từ Nhà máy nước mặt Sông Đuống, đơn vị này đã triển khai cấp nước luân phiên cho hơn chục tòa nhà trong sáng nay và buổi chiều sẽ tiếp tục thực hiện cấp nước.

"Bắt đầu 0h ngày 20/10, bắt đầu cấp nước vào 3 tòa M, 5 tòa H3, sáng nay cấp vào HH02 dãy 1, 3 tòa của ABC 5 tòa, đến 16h sẽ tiếp tục cấp tiếp cho 5 tòa D,E và HH03. Mỗi tòa cấp 150m3”, nhân viên kỹ thuật này nói.

Ông Lê Văn Du - Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã trực tiếp đôn đốc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông phối hợp với Công ty CP Nước mặt sông Đuống và Công ty CP Viwaco phối hợp điều tiết đưa nguồn bổ sung nguồn từ Nhà máy nước mặt sông Đuống để điều tiết cung cấp cho khu đô thị Thanh Hà.

"Hiện nay, các đơn vị đã cung cấp công suất 2.247m3/ngày đêm và hiện nay cũng tiếp tục để điều tiết tăng nguồn cung từ Nhà máy nước mặt sông Đuống. Với nhu cầu sử dụng nước và khả năng cung cấp nước đạt được, việc cung cấp nước trong khu đô thị hiện nay vẫn phải thực hiện giải pháp cấp nước luân phiên và đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng tối thiểu của người dân.

Với kịch bản như hiện nay từ 2.200 - 2.600m3/ngày đêm, và thời gian cấp nước luân phiên quay lại khoảng 30 tiếng. Nguồn nước cấp duy nhất là nước mặt sông Đuống thông qua hệ thống cấp nước của Hà Đông về khu đô thị Thanh Hà để cung cấp cho người dân”, ông Lê Văn Du thông tin.

Cũng theo ông Du, hiện nay, Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà phối hợp với các ban quản trị, ban quản lý tại các tòa nhà để thực hiện điều tiết nước về các bể chứa dưới hầm và trên mái để cung cấp cho người dân vào thời gian cao điểm, những thời gian thấp điểm, nhu cầu sử dụng thấp thì sẽ dừng việc cung cấp nước.

Ông Du khuyến cáo, trong thời điểm hiện nay chưa cấp nước liên tục, người dân sử dụng tiết kiệm và sử dụng các trang thiết bị để tích trữ, sử dụng trong thời gian  không cung cấp nước.

“Để giải quyết bài toán thiếu nguồn cung nước sạch sinh hoạt cho khu đô thị Thanh Hà nói riêng và nhiều khu vực khác của Hà Nội nói chung, cần có những giải pháp quyết liệt đồng bộ trong quy hoạch đô thị và quy hoạch cấp nước”, ông Du nói.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn