"Nói chuyện" bằng kiếm, nhóm trai làng lĩnh 58 năm tù

Pháp luậtThứ Tư, 28/07/2010 03:01:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn nhỏ trong sinh họat không được giải quyết dứt điểm, Thái rủ 5 người bạn mang dao và kiếm dằn mặt tình địch. Hậu quả khiến anh Vũ tử vong.

(VTC News) - Mâu thuẫn nhỏ trong sinh họat không được giải quyết dứt điểm, Thái rủ 5 người bạn mang dao và kiếm dằn mặt tình địch. Hậu quả khiến anh Vũ tử vong.

Sáng 28/7, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với 5 bị cáo: Thạch Quang Thái (SN 1986), Lê Viết Cường (SN 1988), Trần Bình Trọng (SN 1985), Lương Viết Dũng (SN 1985), Hoàng Văn Bằng (SN 1986); tất cả cùng trú tại huyện Nghi Lộc.

Theo nội dung cáo trạng: khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/7/2009, 5 bị cáo trên cùng Lê Viết Quyết (SN 1991) rủ nhau đi uống bia. Sau đó, Thái rủ nhóm bạn vào xã Nghi Trường để "nói chuyện" với mấy người.

5 bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng 28/7 

Trước khi đi, Thái nói mọi người về nhà lấy hung khí rồi hẹn gặp nhau ở ngã tư xã Nghi Ân. Ít phút sau Cường và Bằng quay lại điểm hẹn với 2 con dao, 1 thanh kiếm. Cả nhóm đèo nhau trên xe máy đến quán chị Lê Thị Hương (xóm 9, xã Nghi Trường, Nghi Lộc) với bộ dạng kín đáo, đầu đội mũ, mặt bịt kín bằng khẩu trang, chỉ có Thái là không đeo khẩu trang.

Đến nơi, nhóm này gặp anh Thạch Quang Hai và Thạch Quang Vũ cùng 4 người bạn khác ngồi uống bia. Thấy Thái một mình đi vào quán, anh Hai ngăn lại rồi chửi và dùng tay đấm vào mặt Thái. Lập tức, nhóm đi cùng Thái vác hung khí lao vào tiếp ứng.

Hai bên xảy ra hỗn chiến.
Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến anh Vũ chết trên đường đi cấp cứu. Tại bản giám định số 127 ngày 27/7/2009 của phòng kỹ thuật hình sự, Công an Nghệ An kết luận: Vết thương ở vai, ngực trái làm đứt xương bả vai, xương đòn trái, đứt sườn 1-2-3 phía trước, thấu phổi trái dẫn đến tình trạng choáng và mất máu nặng khiến anh Vũ tử vong.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm,
HĐXX tuyên phạt Thạch Quang Thái 20 năm tù giam, Hoàng Văn Bằng 19 năm tù, Lê Viết Cường 10 năm tù, Trần Bình Trọng 7 năm tù, Lương Viết Dũng 5 năm tù và Lê Viết Quyết 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Duy nhất Lê Viết Quyết không làm đơn kháng cáo nên tại phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng 28/7 không có mặt. 5 bị cáo còn làm đơn kháng án và được được gia đình bị hại làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Thái HĐXX tuyên giữ nguyên mức mức án 20 năm tù giam, các bị cáo khác được giảm án từ 1 đến 2 năm.

Hồng Thắng
Bình luận