Nội chiến bùng nổ, Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine?

Thế giớiThứ Bảy, 03/05/2014 12:29:00 +07:00

(VTC News)-Các cuộc xung đột liên tiếp nổ ra tại miền đông Ukraine, chính quyền Kiev hiện đang cần sự hỗ trợ vũ khí từ các đồng minh cho cuộc nội chiến.

(VTC News)-Các cuộc xung đột liên tiếp nổ ra tại miền đông Ukraine, chính quyền Kiev hiện đang cần sự hỗ trợ vũ khí từ các đồng minh cho cuộc nội chiến.

“Ukraine chỉ chiến đấu trong trường hợp họ nghĩ rằng mình sẽ nhận được viện trợ từ phương Tây. Đặc biệt là việc cung cấp những vũ khí cần thiết cho một hệ thống phòng thủ vững chắc tại các thành phố lớn”, cựu cố vấn tổng thống Mỹ, Zbigniew Brzezinski, viết trong một bài báo.
Brzezinski cũng kêu gọi Tổng thống Barack Obama cung cấp vũ khí cho Ukraine bao gồm bệ phóng tên lửa và các vũ khí quân sự sử dụng trong thành phố.
Các cuộc xung đột tại miền đông Ukraine nổ ra liên tiếp 
Từng một nhà tư tưởng chính đối với chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiều năm, Brzezinski cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng “Bàn cờ lớn: Tính ưu việt và mệnh lệch chiến lược của Mỹ”.
Trong bài viết của mình, Brzezinski đã nhắc nhở rằng Nga là một mối đe dọa cho Ukraine và việc cung cấp vũ khí có thể đảm bảo một “chiến thắng” cho Ukraine. “Tuy nhiên, để có thể bảo vệ thành phố, họ cần các vũ khí chống xe bọc thép, tên lửa vác vai và học một số loại hình tổ chức”, Brzezinski nói.
Tuy nhiên, Brzezinski cho biết Tổng thống Obama cũng cần đạt được sự ủng hộ của người dân Mỹ. “Tổng thống Obama cần phải thuyết phục người dân Mỹ rằng đây là một việc quan trọng, cần người dân hỗ trợ và hiểu”. Brzezinski cũng ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.
Trong các sự kiện gần đây ở Ukraine, Mỹ ủng hộ chính phủ lâm thời tại Kiev, mở rộng viện trợ cho quân đội Ukraine bao gồm thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị và phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Đối với Matxcơva, chính quyền mới của Ukraine là kết quả của một cuộc đảo chính phi hiến pháp và Nga không công nhận tính hợp pháp của chính phủ này.

Kịch bản Crưm liệu có lặp lại ở các thành phố miền Đông Ukraine?

  • Không
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Trước đó, Hội đồng Liên bang đã cho Tổng thống Nga Vladimir Putin quyền sử dụng quân đội ở Ukraine để bình thường hóa tình hình tại đất nước này, nhưng Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố không có ý định gửi quân tới Ukraine.
Trong một hoạt động kết nối đặc biệt bắt đầu bởi các quan chức an ninh phía đông nam Ukraine hôm 2/5, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố rằng những hành động hỗ trợ của phương Tây đã cắt đứt con đường dẫn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Trong các cuộc đụng độ dữ dội tại thị trấn Slavyansk. Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết quân đội Ukraine đã giết “rất nhiều” tay súng ly khai tại đây trong khi hai binh sĩ thiệt mạng và hai trực thăng bị bắn rơi. 
Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết các tay súng ly khai là “lính đánh thuê chuyên nghiệp”, sử dụng vũ khí hạng nặng như tên lửa vác vai.  
Về phía Nga, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Kiev “ngừng sát hại công dân nước mình” và mô tả trận càn ở Slaviansk là “dấu hiệu của sự bất lực tội phạm”.
Video: Người biểu tình tại Ukraine lập rào chắn ngăn quân chính phủ (Nguồn: RT)

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn